5 'bô lão' gửi kiến nghị cho Chủ tịch FA: Thay đổi hay là chết

Bức tối hậu thư của năm “bô lão” từng là HLV tuyển Anh gồm Gleen Hoddle, Kevin Keegan, Sven Goran Eriksson, Graham Taylor, Steve McClaren gửi lên chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) Greg Dyke đề đạt nguyện vọng cứu tuyển Anh.

Hary Kane là tài năng trẻ hiếm hoi tỏa sáng tại Premier League.

Trong bức thư, năm cựu HLV  tuyển Anh thiết tha đề nghị ngài chủ tịch FA xem xét tạo ra bộ quy chế mới để các tài năng nước Anh có cơ hội ra sân nhiều hơn trong các CLB cọ xát ngay tại giải đấu Premier League của mình. Bóng đá của nước Anh chỉ một lần đăng quang World Cup trên sân nhà năm 1966 rồi… biến mất, cùng với việc giải đấu ngoại hạng Anh càng lên ngôi thì đội tuyển Anh ngày càng bèo bọt.

Người Anh đã nếm trải vinh quang World Cup từ năm 1966 và sự chờ đợi quá lâu. Nếu người đứng đầu giải ngoại hạng Anh không có những phương pháp đổi mới triệt để thì nhất định đừng mơ một ngày nào đó tuyển Anh nâng cao cúp vàng thế giới nữa.

Bức thư của năm “bô lão” trình lên ngài chủ tịch FA còn nêu ra những con số thống kê hết sức ấn tượng rằng, hai thập niên trước con số cầu thủ Anh chiếm 70% tại Premier League, giải năm ngoái chỉ còn 32% và với đà này, nếu không có biện pháp chấn chỉnh thì cơ hội cho cầu thủ Anh ngày càng giảm nữa. Điều này còn cho thấy hơn hai thập niên trước tuyển Anh có thành tích tốt ở World Cup, Euro, nhưng ngày nay thì quá tệ hại, chẳng hạn như năm 2014 thì bị loại ngay sau vòng bảng. Năm vị cựu HLV tuyển Anh còn đề nghị chủ tịch FA hãy thay đổi chính sách, cụ thể là con số cầu thủ trưởng thành từ nước Anh phải được chiếm số nhiều và bắt buộc trong mỗi CLB ở giải ngoại hạng. Hiện nay con số cầu thủ không phải người Anh ở mỗi CLB ngoại hạng trong tổng số 25 cầu thủ đăng ký phải giảm từ 17 xuống còn 13 cầu thủ vào năm 2016 nhằm tăng cơ hội cho cầu thủ Anh.

Bức thư còn kèm theo những số liệu ấn tượng khác như mùa Champions League năm ngoái chỉ có 23 cầu thủ Anh in dấu giày trên đấu trường danh giá này, trong khi đó có đến 78 cầu thủ Tây Ban Nha, 55 cầu thủ Đức và 51 cầu thủ Brazil, một con số nói lên sự tệ hại của chất lượng cầu thủ Anh.

Cuối cùng bức thư khẩn thiết rằng, chúng ta mong muốn tuyển Anh cải thiện thì chúng ta phải thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm