AFF đã quyết SEA Games dành cho U-22 và có thêm Futsal nữ

Lâu nay chủ nhà Malaysia còn chần chừ trong việc đưa Futsal vào tranh tài SEA Games 29. Tuy nhiên, gần đây thành tích Futsal nam và nữ của họ trên trường quốc tế tiến bộ rõ rệt nên Malaysia quyết định đưa cả Futsal nam và nữ vào tranh tài SEA Games 29. Năm ngoái tại giải vô địch Đông Nam Á cũng là vòng loại châu Á, Malaysia đã đánh bại tuyển Futsal Việt Nam 6-5 trong trận tranh hạng ba. Và Futsal Malaysia cũng có mặt tại vòng chung kết châu Á vừa qua, song bị loại ngay vòng bảng, còn Việt Nam và Thái Lan thì vào bán kết.

Còn Futsal nữ châu Á, tuyển Malaysia cũng vào bán kết tại vòng chung kết châu Á năm ngoái tổ chức tại Malaysia.

Lịch sử bóng đá nam từ thời SEAP Games năm 1959 đến nay đã trải qua ba lần thay đổi đều là do chủ nhà Malaysia tạo ra. Từ SEAP Games 1959 bóng đá là dành cho đội tuyển quốc gia. Mãi đến năm 2001, khi Malaysia là chủ nhà thì họ lại đổi sân chơi từ đội tuyển quốc gia xuống U-23. Rồi khi giành quyền chủ nhà SEA Games 29 này, lần nữa Malaysia lại “ấn” U-23 xuống thành… U-22. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm