VÒNG LOẠI WORLD CUP 2018

Argentina tiếp tục dẫn đầu khu vực Nam Mỹ với sự trở lại của Messi

Mới đây, anh trở lại nhận băng đội trưởng dẫn dắt đội tuyển Argentina tham dự vòng loại World Cup với Uruguay và đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất hạ đối thủ này. Đây là trận đấu ở lượt thứ bảy trong chuỗi 18 trận marathon gồm hai lượt đi và về giữa 10 đội tuyển thuộc khu vực Nam Mỹ.

Cùng lúc Brazil dưới quyền tân HLV Tite trên sân Ecuador đã giành chiến thắng 3-0. Ecuador không phải là đối thủ lớn nhưng kể từ năm 1983 đến nay Brazil mới thắng được đối thủ này trên sân đối phương.

Messi trở lại nhận băng đội trưởng và dẫn dắt Argentina thắng Uruguay. Ảnh: GETTY IMAGES

Neymar sút phạt đền mở tỉ số, sau đó Jesus (cầu thủ mới về Man. City) làm cú đúp trong năm phút cuối tạo nên chiến thắng giòn giã.

Cùng lúc Colombia đánh bại Venezuela 2-0. Tỉ số lẽ ra còn cao hơn nếu tiền đạo Bacca của Colombia không sút hỏng hai quả phạt đền.

Paraguay vượt qua Chile 2-1 nhờ hai bàn của Romero, Da Sila khi trận đấu chưa sang đến phút thứ 10. Sau đó Vidal gỡ được một bàn cũng trong hiệp 1.

Trận còn lại Bolivia thắng Peru 2-0.

Với những kết quả trên, Argentina tiếp tục giữ ngôi đầu với 14 điểm, hơn Uruguay, Colombia, Ecuador 1 điểm; hơn Brazil, Paraguay 2 điểm và hơn Chile 4 điểm.

Khu vực châu Á, Thái Lan thua bởi quả 11 m gây tranh cãi

Châu Á bắt đầu vòng loại cuối cùng qua hai bảng đấu, mỗi bảng gồm sáu đội thi đấu vòng tròn hai lượt. Bảng A gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Syria, Iran, Qatar, Uzbekistan và bảng B là Úc, UAE, Iraq, Nhật Bản, Saudi Arabia, Thái Lan. Hai đội đứng đầu mỗi bảng lấy vé chính thức, hai đội xếp thứ ba đá với nhau trận play off giành quyền tranh vé vớt với một đội thuộc khu vực Bắc-Trung Mỹ.

Trong vòng đấu đầu tiên bảng A, Hàn Quốc - Trung Quốc 3-2; Iran - Qatar 3-2; Uzbekistan - Syria 1-0. Bảng B, Nhật Bản - UAE 1-2; Saudi Arabia - Thái Lan 1-0 nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi; đương kim vô địch Úc - Iraq 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm