Khai mạc vòng chung kết U-19 quốc gia 2017

Bình Định mơ về thời hoàng kim

Tại buổi lễ bốc thăm chia bảng giải U-19 quốc gia tổ chức tại Quy Nhơn, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định, bày tỏ mong muốn sẽ tái gầy dựng “ngựa ô sân cỏ” của một thời hào hùng. Đội tuyển Bình Định từng có nhiều năm chơi giải đội mạnh toàn quốc và sau này là V-League nhưng rồi do thiếu kinh phí, họ dần xa rời bản đồ bóng đá đỉnh cao.

Bốn năm trước Bình Định có suất lên hạng nhất lại không có tiền để chơi. Đầu mùa giải này, sau khi PVF bỏ giải hạng nhất, Bình Định cũng được ngỏ lời vẫn không thể tham dự bởi chưa sẵn sàng lực lượng đủ sức tranh chấp và câu hỏi khó nhất vẫn là “tiền đâu ra?”.

Các phóng viên tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết U-19 quốc gia. Ảnh: CCT

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định Nguyễn Minh Đoan đồng thời là phó ban tổ chức giải U-19 quốc gia chia sẻ bóng đá Bình Định nhiều năm qua khó khăn về kinh phí nên chỉ chăm chút đào tạo trẻ. Người dân Bình Định say mê bóng đá và luôn mơ đến một ngày nào đó “ngựa ô” trở lại. Ông Đoan cho biết sắp tới Bình Định sẽ xây dựng kỹ lưỡng chiến lược bóng đá với quyết tâm lên hạng V-League bằng chính nội lực của mình mà không cần vay mượn, bắt đầu từ các tuyến trẻ.

Ở giải U-19 này, lá thăm may mắn đưa đội chủ nhà vào bảng A nhẹ ký cùng U-19 Huế, Viettel, Long An. Thầy trò HLV Trần Kim Đức đặt mục tiêu trước mắt vào bán kết và theo đánh giá của giới chuyên môn, U-19 Bình Định sáng cửa cùng Viettel chia nhau hai suất nhất, nhì bảng.

Bảng B sẽ có cuộc tranh chấp gay gắt hơn với các đối thủ sừng sỏ của những địa phương làm tốt công tác đào tạo trẻ gồm U-19 Hà Nội, PVF, Sanatech Khánh Hòa, SL Nghệ An.

Lễ khai mạc giải U-19 quốc gia sẽ diễn ra trên sân Quy Nhơn lúc 15 giờ 30 ngày 21-3 với cặp trận Bình Định - Huế và Viettel - Long An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm