Brazil 2-1 Venezuela: Không Neymar, Brazil vẫn vào tứ kết với ngôi đầu

Willian hoạt động năng nổ gây khó khăn cho hàng thủVenezuela.

Bảng C trước lượt trân cuối cùng rất khó lường và kịch tính khi 4 đội đều bằng điểm và bằng cả hiệu số. Với chiến thắng tối thiểu trước Brazil ở vòng đấu trước. Colombia có quyền tự quyết số phận của mình trước Peru nhưng trận đấu trước đó ít giờ diển ra tẻ nhạt khi hai đội rời sân kết quả hòa. Điều này giúp thầy trò HLV Dunga có thêm những động lực giành chiến thắng để giành vị trí đầu bảng.

Bài toán nhân sự được HLV Dunga đưa ra trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khi Coutinho thay thế đội trưởng Neymar, vị trí đáng chú ý khác làRobinho đẩyFred lên băng ghế dự bị. Chiếc băng đội trưởng của Brazil được trao choMiranda thay vìThiago Silva.

Brazil 2-1 Venezuela: Không Neymar, Brazil vẫn vào tứ kết với ngôi đầu ảnh 2

Thiago Silva có ngày thi đấu thăng hoa khi mang về bàn thắng giải tỏa tâm lí khởi đầu cho một chiến thắng.

Với đẳng cấp vượt trội, sau tiếng còi khai cuộc Brazil dâng cao đội hình sang phía phần sân đối phương với những tình huống tổ chức tấn công tốc độ. Sự chống đỡ quyết liệt củaVenezuela kéo dài không quá 10 phút trước khi Brazil có bàn thắng dẫn trước.Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Robinho,Silva có pha dứt điểm một chạm uy lực và tỷ số được mở cho vũ điệu samba. Có bàn thắng các vũ công Samba chủ động nhường khu vực giữa sân cho đối phương. Venezuela tận dụng điều này và có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn. "Selecao" chơi theo kiểu phòng ngự-phản công theo đúng công thức đơn giảncủa Dunga , một chiếc bẫy được giăng ra.

Ngay sau khi hiệp 2 diễn ra không lâu, Venezuela lại một lần nữa dính đòn đánh phủ đầu mà các cầu thủ Brazil tạo ra. Phút 51 Willian có pha tăng tốc ấn tượng bên cánh phải trước khi tung ra đường căng ngang không thể hoàn hảo hơn choFirmino dễ dàng đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Trận đấu sau đó diễn ra khá tẻ nhạt khi Venezuela không thể tìm ra cách để tiếp cận khung thành Brazil.

Brazil 2-1 Venezuela: Không Neymar, Brazil vẫn vào tứ kết với ngôi đầu ảnh 3

Pha phối hợp giữa hai cầu thủ mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Brazil

Tuy nhiên, đến phút 81, Venezuela bất ngờ bàn rút ngắn tỷ số. Sau pha đá phạt củaArango thủ thànhJefferson cứu thua được 1 lần nhưng bất lực trước cú đá bồi của Miku. Sau bàn thắng trận đấu trở nên kích tính hơn và nếu may mắn hơn thì Venezuela đã gỡ hòa với tình huông bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở những phút bù giờ.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 cho các vũ công Samba, qua đó giúp họ giành ngôi đầu bảng C.

Brazil 2-1 Venezuela: Không Neymar, Brazil vẫn vào tứ kết với ngôi đầu ảnh 4

Một chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ Brazil.

Đội hình ra sân:

Brazil:Jefferson; Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Fernandinho, Elias; Willian, Coutinho, Robinho; Firmino.

Venezuela:Baroja; Rosales, Tunez, Vizcarrondo, Cichero; Rincon, Seijas; Guerra, Arango, Vargas; Rondon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm