Chelsea như rắn không đầu

Ông nói trước tiên ông cần thời gian để nắm tình hình, gặp gỡ toàn đội cũng như nhận bàn giao công việc từ vị trợ lý S. Holland.

 Lần trở lại này Hiddink có cơ hội ăn mừng với Chelsea như lần trước? Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là lần thứ hai ông Hiddink tiếp quản Chelsea giữa chừng sau lần đầu năm 2009 tạm thay nhà cầm quân Scolari bị sa thải giữa đường. Lần đấy chỉ trong vòng ba tháng rưỡi ông Hiddink đã cực kỳ thành công đưa đội vào bán kết Champions League và đoạt Cúp FA song sau đó phải chia tay bởi còn nhiệm vụ phải lo cho đội tuyển Nga dự World Cup 2010.

Tuy nhiên, lần đấy Chelsea không sa sút như bây giờ đã rớt xuống tận hạng 16, vì vậy mà nhiều học trò của Hiddink đã khuyên can ông đã lớn tuổi rồi nên ẩn dật đi chứ đừng ham hố vào lò say HLV.

Hãy chờ xem Hiddink có chiêu trò gì tiếp không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm