Đấu muộn vòng 2 V-League: Sài Gòn - SHB Đà Nẵng

CLB Sài Gòn muốn làm nhiều hơn nói

Hai đội chơi cùng một sân chẳng có chút gì dính dáng đến nhau và thậm chí là cách làm có phần trái ngược nhau.

Nếu như TP.HCM có quyền Chủ tịch Công Vinh thu hút truyền thông rất mạnh, từ việc đứng ra bán vé đến hô hào sửa lại cái toilet thì Sài Gòn lặng lẽ với con đường riêng của mình. Cái khác cơ bản nữa là TP.HCM đầu tư lớn hơn con số 60 tỉ đồng cho một mùa bóng chỉ mong trụ hạng thì năm ngoái, khi bầu Hiển chung tay đưa Sài Gòn về sân Thống Nhất đã tính cửa vô địch V-League..

Dường như chỉ có mỗi điểm chung là những lời hứa hẹn của lãnh đạo của hai đội đều hướng đến phong cách chơi đẹp để chinh phục người yêu bóng đá Sài Gòn.

Trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố chưa diễn ra và chưa chắc ai mạnh hơn ai trong 90 phút nhưng nếu tính về khoản nhất thân, nhì thế thì Sài Gòn có nhiều cơ hội trèo cao hơn. Nó không đơn thuần về nhân sự của Sài Gòn dày dạn hơn mà họ còn có những mối quan hệ chặt chẽ lẫn động lực trong gia đình nhà bầu Hiển.

Chiều 14-1, Sài Gòn ra mắt ở sân nhà tiếp đối thủ thân thiết SHB Đà Nẵng không rình rang như TP.HCM dù vẫn có những trò vui hấp dẫn khán giả. Điều duy nhất người ta mong thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là vẫn luôn giữ vững cái tiêu chí đá hay, đá đẹp, đá trung thực trước bất kỳ đội bóng nào thì đường đến trái tim giới hâm mộ sẽ gần hơn.

• Hai trận đấu muộn vòng 2 V-League còn lại ngày 14-1: SL Nghệ An - Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 16 giờ 30), Sanna Khánh Hòa - Thanh Hóa (VPF trực tiếp 17 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm