Defoe nuôi hy vọng đá Euro 2016

Tiền đạo của Sunderland đang sống lại giấc mơ trở lại tuyển Anh sau khi Danny Welbeck bị chấn thương gối nặng.

“Thông số” mùa này của Jermain Defoe đâu đến nỗi nào dù Sunderland chính thức trụ hạng tại vòng áp chót. Bản thân Defoe ghi 15 bàn tại Premier League mùa và về thứ ba danh sách dội bom sau Harry Kane và Jamie Vardy.

Hiện nay, cả Vardy và Kane đã hiển nhiên có suất tuyển Anh đến Pháp, Welbeck chấn thương làm cho niềm hy vọng của Defoe tăng cao ít ra là vị trí thứ ba trong danh sách dội bom mùa này. Defoe nói: “Nếu như tôi được gọi thì rõ ràng là giấc mơ đã thành hiện thực và là giải đấu thứ ba tôi chơi cho tuyển Anh.

Defoe đang nuôi hy vọng dự Euro 2016

Defoe khoác áo “tam sư” lần gần đâu nhất là tháng 11-2013 đá với Chile. Nói về mùa giải năm nay Defoe hài lòng với thành tích cá nhân của mình ở cái tuổi 33.

Nếu Defoe được gọi thì giàn hỏa lực của tuyển Anh năm nay cũng chẳng trẻ mỏ gì. Ngoài Kane,22 tuổi, Vardy thì đã 29, Rooney, 30 và... Defoe 33.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm