Đồng Nai lâm nguy

Hoàn cảnh của Đồng Nai lúc này như sa vào vũng bùn, càng đi càng lún trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ như QNK Quảng Nam, Cần Thơ đều có điểm.

Đồng Nai sa sút sau quãng nghỉ dài giữa giai đoạn, đặc biệt ở trận cầu 6 điểm ở vòng 14 bất ngờ thua Cần Thơ 3-4. Trận thua có tính bước ngoặt làm các học trò Trần Bình Sự suy sụp và có dấu hiệu rơi tự do. Hiện Đồng Nai mới chỉ có 9 điểm, vẫn nằm yên dưới đáy bảng, dù chỉ kém HA Gia Lai 1 điểm.

Vấn đề của Đồng Nai là lối chơi bạc nhược của cầu thủ và một tư tưởng dễ buông xuôi khi gặp khó khăn. Nó khác hẳn với kiểu đá của HA Gia Lai nằm ở thế yếu hơn vẫn nỗ lực đến phút cuối và giữ vững cách đá của mình.

Chiều qua, Đồng Nai bị thủng lưới trước ở phút 29 do công của Ayala nhưng thời gian dài còn lại, họ không có nhiều thay đổi về lối chơi lẫn tinh thần. Chủ nhà chơi rối loạn đến nửa cuối hiệp 2 chấp nhận buông súng và chịu thua thêm ba bàn nữa để rơi vào thế báo động đỏ.

Nếu ông thầy lão luyện Trần Bình Sự không có những chấn chỉnh kịp thời, Đồng Nai khó thoát khỏi một suất xuống hạng.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm