Giải bóng đá nữ VĐQG 2017: Xác định 3/4 đội vào bán kết

Ở lượt đấu cuối vòng 12 diễn ra chiều 20-11, TP.HCM I dù tung ra đội hình nhiều vị trí dự bị nhưng vẫn nhẹ nhàng đánh bại tân binh Sơn La 3-0. Các bàn thắng lần lượt do Bảo Châu, Kim Hồng, Tuyết Ngân lập công giúp nhà đương kim vô địch duy trì ngôi nhất bảng với 33 điểm, hơn đối thủ xếp nhì là Phong Phú Hà Nam 6 điểm.

Nếu Hà Nội I sẩy chân hai vòng đấu cuối thì TNG Thái Nguyên (trái) sẽ giành suất  dự vòng bán kết. Ảnh: CMQ

Tại cuộc đối đầu TP.HCM II, TGN Thái Nguyên kéo dài hy vọng lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất giải sau chiến thắng chật vật 2-1. Giành thêm 3 điểm, đoàn quân của HLV Đoàn Việt Triều có tổng cộng năm trận thắng, một hòa, được 16 điểm, kém đội xếp thứ tư Hà Nội I đúng 6 điểm.

Về lý thuyết, đội TGN Thái Nguyên vẫn còn cơ hội tranh suất bán kết với Hà Nội I khi giải còn hai vòng đấu nữa. Tuy nhiên, thực tế cực khó xảy ra vì điều kiện cần là tân binh Sơn La phải đánh bại Hà Nội I tại vòng 13, còn TGN Thái Nguyên thì lần lượt phải giải quyết với hai đội Hà Nội II và Hà Nội I ở hai vòng đấu cuối.

Lịch thi đấu ngày 23-11, lúc 15 giờ trên sân Thiên Trường TNG Thái Nguyên gặp Hà Nội II. Sân Hà Nam Sơn La gặp Hà Nội I lúc 15 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm