Giải Futsal các CLB châu Á 2016: Sanna Khánh Hòa gặp thuận lợi

Giải năm nay có sự hiện diện của 12 đội và chia làm bốn bảng. Do vô địch ở giải năm 2015 nên Sanna Khánh Hòa được xếp ở nhóm hạt giống số 1, tránh các đối thủ sừng sỏ đến từ Iran, Iraq, Thái Lan.

Kết quả, đại diện của Việt Nam rơi vào một bảng đấu thuận lợi khi chỉ chạm trán với Al Sadd SC (Qatar) và Taipower FC (Đài Loan), những đối thủ đến từ các quốc gia không có nền Futsal mạnh của châu lục. Không những thế, nếu lọt vào tứ kết, Sanna Khánh Hòa sẽ tránh cả ba đại diện mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại là Iran, Nhật Bản và Thái Lan.

Sanna Khánh Hòa rơi vào bảng đấu thuận lợi ở châu Á. Ảnh: CCT

HLV Đặng Đình Khang của Sanna Khánh Hòa cho biết: “Đây là lần thứ hai Sanna Khánh Hòa ra nước ngoài thi đấu một giải đấu chính thức. Vì vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ là điều mà ban huấn luyện lo lắng nhất. Về hai đối thủ Al Sadd SC và Taipower, thú thật chúng tôi gần như mù tịt về họ nên không thể đánh giá được mạnh yếu thế nào. Chúng tôi sẽ chơi sòng phẳng và hy vọng giành vé vào sâu”.

Tại giải Futsal các CLB Đông Nam Á 2015, vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên thầy trò HLV Đặng Đình Khang thi đấu không thành công, khi xếp cuối cùng trong năm đội góp mặt. Tuy nhiên, giờ đây khi sự bỡ ngỡ đã phần nào qua đi, nếu có được thành phần mạnh nhất và thể hiện được những gì mình đã làm tại các giải đấu trong nước trong những năm qua, cơ hội để Sanna Khánh Hòa lọt vào top 4 tại mùa giải năm nay. Thậm chí họ còn có thể tái lập thành tích đạt huy chương đồng của Thái Sơn Nam ở mùa giải 2015.

Để chuẩn bị cho giải này, sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia, Sanna Khánh Hòa dự kiến sẽ thuê hai ngoại binh đến từ Tây Ban Nha và một thuộc châu Á. Hiện tại sau khi kết thúc giai đoạn 1 giải Futsal vô địch quốc gia, Sanna Khánh Hòa hiện đang có 12 điểm và xếp thứ hai, sau Thái Sơn Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm