Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia mang tên Sứ Thiên Thanh

Chiều nay (20-1), tại TP.HCM Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) đã tổ chức họp báo giới thiệu nhà tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2017… đều mang tên Sứ Thiên Thanh.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng và đại diện Becamex ký tài trợ.  Ành: PH

Ở giải hạng Nhất 2017 có bảy đội tham gia mang tên Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Sứ Thiên Thanh (Thien Thanh V- League 2-2017). Giải bóng đá Cúp Quốc gia - Sứ Thiên Thanh (Thien Thanh National Cup 2017) có tổng cộng 21 đội tham dự gồm 14 đội hạng V-League 1 và bảy đội hạng Nhất (V- League 2).

Chủ tịch CLB TP.HCM cũng dự lễ ra mắt nhà tài trợ. Ảnh: P.H

Ở giải hạng Nhất quốc gia, đội vô địch nhận được 1 tỉ đồng tiền thưởng, đội hạng nhì và ba lần lượt 500 triệu và 250 triệu đồng. 20 triệu đồng dành cho vua phá lưới và giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của mỗi CLB.

Ở giải Cúp Quốc gia, đội vô địch được thưởng 1 tỉ đồng, á quân 500 triệu đồng, hai CLB đồng hạng ba là 200 triệu đồng.

Giá trị hợp đồng… bảo mật ký từng năm

Về giá trị của hợp đồng giữa Sứ Thiên Thanh với bóng đá Việt Nam thì hai bên không tiết lộ giá trị. Sứ Thiên Thanh không phải là nhà tài trợ mới mà đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam nhiều năm nay. Hợp đồng cũng được hai bên thống nhất ngồi lại và ký từng năm... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm