Trước trận Afghanistan- Việt Nam

Góc nhìn: Thử để “đám trẻ” bầu Đức lên đồng

21 giờ ngày mai (28-3), tuyển Việt Nam ra quân trận đầu vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan.

Thời hai đội tuyển Việt Nam (tuyển Quốc gia và U-23) dưới sự dẫn dắt của HLV Miura cũng đã có lúc, có những thời điểm trên sân nhóm cầu thủ HA Gia Lai phối hợp nhau và chơi như…lên đồng, đúng chất “tiểu Tiki Taka”.

Văn Toàn sẽ nguy hiểm hơn khi chơi cùng những đồng đội CLB của mình

Trong màu áo các đội tuyển U-22 và U-23, nhiều thời điểm toàn đội cũng chơi kiểu mang dáng dấp của nhóm cầu thủ HA Gia Lai. Người hâm mộ cũng nhiều lần nhìn thấy trong trận đấu nhóm cầu thủ “đám trẻ” bầu Đức “giật quyền dẫn dắt” và chơi theo cách của mình rất sắc nét, có tính sát thương cao.

Trận chung kết U-21 Quốc tế năm 2015 trên sân Thống Nhất, U-21 HA Gia Lai đánh bại U-19 Hàn Quốc cũng là một trận mẫu mực như thế.

Văn Thanh, hậu vệ có khả năng tham gia tấn công tốt

Cách thể hiện của “đám trẻ” bầu Đức lóe lên trong màu áo tuyển quốc gia theo cách chơi của mình cũng thường giải tỏa được thế bế tắc của toàn đội.

Sáu cầu thủ HA Gia Lai trong đội tuyển lần này sang Dushanbe gồm Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, A Hoàng và Xuân Trường. Trường tuy đang biên chế của Guangwon, nhưng cứ mặc định là “đám trẻ” bầu Đức. Những lần các cầu thủ nhóm này phối hợp nhau như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng tạo nên những cơn lốc khủng khiếp và mang tính đột biến cực cao.

Công Phượng luôn ăn ý với Văn Toàn

Văn Thanh vốn là một hậu vệ trái nhưng khả năng tham gia tấn công, tổ chức tấn công và phối hợp nhóm cực tốt. Phía bên cánh trái có Hồng Duy, những pha phối hợp dọc mạn sườn với Phượng và Toàn cùng Văn Thanh tạo nên những “vòng xoáy” rất khó lường cho đối phương.

Đối đầu với Afghanistan cao to, nhóm cầu thủ này có thể tạo nên đột biết trước Afghanistan. Đó có thể là thứ vũ khí lợi hại mà nhóm cầu thủ này có thể ngẫu hứng hoặc “hoàn cảnh” đưa đẩy họ tạo nên những mảng miếng bất ngờ.

Tuấn Tài, Văn Toàn, Công Phượng trong màu áo U-22

Có thể Afghanistan sẽ chơi một thứ bóng đá theo cách của mình, dựa trên sức mạnh, thể hình cao to… để tạo ra sự khác biệt. Nếu tuyển Việt Nam không có một lối chơi đặc trưng thì khó có một kết quả tốt.

Điều đáng nói là các cựu binh của tuyển Việt Nam chỉ còn lại mỗi Văn Quyết, trong khi Trọng Hoàng cũng đã rút lui vì chấn thương. Như vậy có thể hàng công, sức công của tuyển Việt Nam trông chờ vào Văn Quyết và nhóm cầu thủ HA Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm