Hàng công mạnh nhất Euro

Họ có hai trung phong vua phá lưới giải Anh là Van Persie (Arsenal) 30 bàn và giải Đức Huntelaar (Shalke 04) 29 bàn cộng với tiền đạo lùi de Jong (FC Twente) 25 bàn. Ngoài ra, Hà Lan còn có các tiền vệ công cũng nhạy ghi bàn gồm Robben, Sneijder, Van der Vaart.

Đức hạng nhì với 89 bàn, gồm Gomez (Bayern Munich) 40 bàn, Podolski (Kohn) và Reus (Gladbach) đều 18 bàn, Klose (Lazio) 10 bàn.

Thứ ba là Bồ Đào Nha 66 bàn, chủ yếu nhờ C. Ronaldo (Real Madrid) 46 bàn, còn hai tiền đạo chính thức đóng góp ít hơn là Almeida (Besiktas) 11 bàn và Postiga (R. Zaragoza) chín bàn. Anh xếp thứ tư với 51 bàn không xứng đáng là chủ giải Premiership bởi ngoài Rooney (MU) 27 bàn, còn lại Defoe (Tottenham) chỉ 11 bàn, Welbeck chín bàn. Tệ nhất là niềm hy vọng mới Carroll (Liverpool) có… bốn bàn.

Hàng công mạnh nhất Euro ảnh 1

Torres là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vua phá lưới Euro bất chấp anh sa sút trong màu áo CLB. Ảnh: AFP

Ý nổi tiếng thủ hay hơn công nên hơn 50 bàn là hợp lý. Đáng chú ý vua phá lưới Di Natale (Udinese) 23 bàn đã 34 tuổi vẫn được giữ lại bởi các chân sút trẻ còn chậm chạp, kể cả “thầy quậy” Balotelli (Man City) 13 bàn, Borini (AS Roma) chín bàn. Cassano (AC Milan) sau thời gian nghỉ mổ tim trở lại hy vọng tăng hiệu suất ghi điểm cho đội bóng thiên thanh.

Pháp trong thời kỳ chuyển tiếp thế hệ trẻ hóa thiếu kinh nghiệm làm bàn nên chỉ đạt 42 bàn chia đều hai mũi nhọn Benzema (Real Madrid) và Giroud (Monpellier). Lẽ ra con số này cao hơn nếu tính cả Remy (Marseille) nhưng đáng tiếc anh đã bị loại do chấn thương.

Đứng chót bảng bất ngờ lại là… Tây Ban Nha đương kim vô địch Euro lẫn World Cup. Họ ghi bàn khá nghèo nàn với chỉ 37 bàn, trong đó sát thủ Torres đã… mòn chân chỉ có sáu bàn ở Chelsea. Khá hơn là Llorente (A. Bilbao) 17 bàn và Negredo (Sevilla) 14 bàn. May mà còn hai tiền vệ Xavi, Iniesta có thể phụ công bắn phá… bù.

ANH VĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm