HLV Coleman: "Mời tôi ngồi vào ghế tuyển Anh ư? Không bao giờ"

Về phía Chris Coleman, ông cho rằng Anh luôn là đối thủ của Wales và ông sẽ không bỏ chạy về bên kia chiến tuyến. Coleman khí khái khẳng định: "Tôi là người xứ Wales và tôi đơn giản chỉ nghĩ đến công việc ở đây. Còn nếu để trở thành HLV đội tuyển quốc gia khác thì có thể sẽ là một đất nước nào đấy ngoài Vương quốc Anh, cho dù mức lương ở Anh khủng hơn rất nhiều lần ở Wales".

Coleman không phải là người hám danh hám lợi.

Trong khi dư luận Anh thay nhau chỉ trích HLV Roy Hodgson sau trận thua trước Iceland thì HLV Coleman cho rằng ông thầy 68 tuổi kém may mắn chứ không phải dở và ông luôn kính trọng Roy Hodgson.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm