HLV Hữu Thắng loại 5 cầu thủ trước trận gặp Đài Loan

Một ngày trước trận đấu lượt về với Đài Loan trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018, HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 tuyển thủ. Theo đó, thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Xuân Thành, Thanh Hiền, Tiến Thành và tiền đạo Mạc Hồng Quân không có mặt ở trận đấu này.

HLV Hữu Thắng không mạo hiểm với các tuyển thủ còn bị chấn thương.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ Tiến Thành trong hai trận giao hữu đã chơi rất vững chắc và ăn ý với người đá cặp Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, sau khi rà soát kỹ, ban huấn luyện mới phát hiện ra Tiến Thành đã nhận hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đó và buộc lòng phải gạch tên.

Trong khi đó, bốn cầu thủ còn lại đều dính phải chấn thương ở các mức độ khác nhau. Họ không phải là những nhân vật chủ chốt trên đội tuyển quốc gia nên không có nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội.  Tuy không có tên trong trận tiếp Đài Loan nhưng cả năm cầu thủ này vẫn được ở lại tập luyện cùng đồng đội cho đến trước trận đấu gặp Iraq trên sân trung lập tại Iran vào ngày 29-3.

Đội chủ nhà vẫn còn ba trường hợp chấn thương nhẹ gồm tiền đạo Văn Toàn, Đình Tùng, Hoàng Thịnh cũng khó góp sức trong trận đấu này. Hai ngày tập luyện vừa qua, HLV Hữu Thắng thận trọng đóng kín cửa sân Mỹ Đình vì muốn giữ bí mật về đội hình xuất phát và lối chơi cho trận gặp Đài Loan diễn ra lúc 19 giờ (ngày 24-3, VTV6 truyền hình trực tiếp).

Đội tuyển Việt Nam đăng ký trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, còn Đài Loan có trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh. Điều hành trận đấu là tổ trọng tài người Jordan.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Loan: Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). Hậu vệ (7): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SL Nghệ An), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B. Bình Dương). Tiền vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SL Nghệ An), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC). Tiền đạo (4): Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh (B. Bình Dương). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm