HLV Kiatisak: 'Giấc mơ World Cup của Thái Lan chưa dứt'

Hôm qua (16-11), ngay sau trận hòa Úc 2-2, tuyển Thái Lan đã bay sang Philippines để chuẩn  bị chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016.

Hình ảnh HLV Kiatisak nêu quyết tâm có điểm trong trận tiếp Úc.

Trả lời báo chí quốc tế, HLV Kiatisak nói: “Mục tiêu của tuyển Thái Lan là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, còn giấc mơ World Cup thì vẫn cháy hết mình, tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội đứng thứ ba bảng B (vòng loại World Cup).

Các cầu thủ Thái vui mừng trong trận hòa Úc 2-2.

Sau trận hòa 2-2 với tuyển Úc tối 15-11 trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng bảng giai đoạn 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, tình hình tuyển Thái Lan được xem là rất hưng phấn. Họ tràn đầy niềm tin bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trung phong Dangda - sát thủ ở AFF Cup 2016?

Nói với báo chí Thái Lan, cựu tiền đạo của HA Gia Lai gửi thông điệp cho các học trò: “Với AFF Cup 2016 này thì Thái Lan phải bảo vệ thành công ngôi vô địch. Còn giấc mơ World Cup thì vẫn chưa dứt. Lượt về của vòng loại World Cup vẫn còn năm trận nữa, Thái Lan đều có thể gây bất ngờ”.

Messi Thai-Chanathip là "buồng phổi" của tuyển Thái Lan.

Việc có điểm đầu tiên trước Úc qua trận hòa 2-2, Kiatisak cho rằng ông không hài lòng với kết quả đó, lẽ ra Thái Lan đã giành chiến thắng. Đội nhà chơi rất hay nhưng Úc thì là một tập thể tốt.

Tuy nhiên, Kiatisak cũng cho rằng có được 1 điểm để dâng lên đức vua Thái cũng là điều hạnh phúc.

Tuyển Thái Lan đang đặt quyết tâm cao nhất để bảo vệ ngôi vô địch nhưng không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Mỗi trận ra quân tại AFF Cup này, tuyển  Thái Lan sẽ chơi hơn 100% sức lực.

Tại bảng A AFF Cup 2016 này, nhà đương kim  vô địch Thái Lan ra quân trận đầu gặp Indonesia (19-11), gặp Singapore (22-11) và cuối cùng gặp chủ nhà Philippines (25-11).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm