Kaka được trả lương cao nhất giải MLS

Theo tiết lộ của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Mỹ thì năm 2016 tiền đạo Kaka của Brazil đang đá cho Orlando thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) được trả lương cao nhất giải với 7,167 triệu USD/năm.

Ngay phía sau tiền đạo Brazil là tiền đạo Ý Sebastian Giovinco (Toronto) được trả 7,115 triệu USD.

Đội trưởng tuyển Mỹ Michael Bradley (Toronto) có thu nhập 6,5 triệu USD/mùa. Cựu danh thủ Anh Lampard được New York City trả 6 triệu USD/mùa.

Kaka được trả lương cao nhất giải MLS ảnh 1
Mùa 2016, Kaka (áo xanh) ẵm 7,167 triệu USD.

Đặc trưng của giải nhà nghề Mỹ là khống chế mức trần của việc trả lương của 20 đội thuộc giải nhà nghề Mỹ không quá 3,66 triệu USD/mùa. Điều này nhằm giúp nhiều CLB tránh nguy cơ phá sản. Chỉ có những CLB giàu có thực sự mới được trả lương vượt trội thông qua sự giám sát của giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Nhiều năm liền giải MLS khống chế mức lương tối thiểu là 62.500 USD/mùa và tối đa 457.500 USD/mùa.

Sau đây là danh sách 10 cầu thủ thu nhập cao nhất tại Mỹ năm 2016:

Kaka (Orlando City) - 7,167 triệu USD

Sebastian Giovinco (Toronto FC) - 7,115 triệu USD

Michael Bradley (Toronto FC) - 6,5 triệu USD

Steven Gerrard (Los Angles Galaxy) - 6,132 triệu USD

Frank Lampard (New York City FC) - 6,0 triệu USD

David Villa (New York City FC) - 5,610 triệu USD

Andrea Pirlo (New York City FC) - 5,915 triệu USD

Jozy Altidore (Toronto FC) - 4,825 triệu USD

Clint Dempsey (Seattle Sounders) - 4,605 triệu USD

Giovani Dos Santos (Los Angeles Galaxy) - 4,25 triệu USD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm