Làm mới hàng công và chữa bệnh tịt ngòi

Cú sút ăn bàn của Công Phượng ở phút cuối trận hòa 1-1 Đài Loan đã cứu cho đội tuyển Việt Nam một cái thua bẽ bàng trong một thế trận trên chân nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Bàn thắng làm HLV Hữu Thắng mừng đến hoa mắt khi gọi pha dứt điểm may mắn trúng hậu vệ Đài Loan đổi hướng bóng vào lưới đấy là siêu phẩm.

Có thể HLV Hữu Thắng nói bàn thắng ấy đẹp nhằm giúp cho các học trò an tâm hơn bởi cơ hội ghi bàn xảy ra bất cứ lúc nào trước trận đá thật ở vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Tuy nhiên, ông Thắng cũng thấy rất rõ đội tuyển không thể chỉ trông chờ vào Công Phượng hoặc các cầu thủ tấn công ở trận đá với Đài Loan. Ông bật mí vẫn còn hai cầu thủ lên muộn là Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn để giải quyết bàn thắng.

HLV Hữu Thắng buộc phải giải bài toán hàng công. Ảnh: QUANG THẮNG

Cái khó của đội tuyển vẫn là bệnh tịt ngòi của các chân sút. Sự kỳ vọng vào sáu cầu thủ HA Gia Lai quen phối hợp kỹ thuật nhuần nhuyễn với nhau để tạo đột biến lẫn ghi bàn là một xác suất thấp. Văn Thanh đá tiền đạo chính ở HA Gia Lai thì lên tuyển phải chơi hậu vệ biên. Hay như Xuân Trường chỉ giỏi kiến tạo nhưng rất tiết kiệm sút cầu môn hoặc Văn Toàn, Hồng Duy đá suốt 10 trận V-League chưa ghi bàn nào. Nhược điểm của họ trên đội tuyển bộc lộ rất rõ qua khả năng cầm bóng và kiểm soát thế trận rất nhiều nhưng hiệu suất ghi bàn bằng không.

Cái sườn đội tuyển dựa nhiều vào cầu thủ HA Gia Lai buộc HLV Hữu Thắng phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho họ và thậm chí là thay đổi cách chơi đã thành thói quen ở CLB. Đá với một Đài Loan dưới cơ nhưng ai cũng thấy nhiều cầu thủ xử lý bóng rối rắm, đặc biệt từ khâu tiếp cận cầu môn đối phương.

HLV Hữu Thắng muốn nhào nặn bộ khung của HA Gia Lai ở đội tuyển quốc gia cho đội trẻ ở SEA Games hay vòng loại U-23 châu Á là không sai vì rất khó tìm ra những nhân tố khác hay hơn trong độ tuổi. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều trọng trách lên vai họ trong bối cảnh tâm lý còn nặng nề sau nhiều trận thua V-League là chưa phù hợp trong thời điểm này. Ông thầy trẻ rất cần thêm sự cài cắm từ các đàn anh làm chỗ dựa cả về lối chơi lẫn tinh thần đang rối bời vì bệnh tịt ngòi.

Hy vọng sự tái xuất của Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn sẽ giúp cách chơi của đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và hiệu quả hơn ở trận ra quân với Afghanistan lành ít dữ nhiều.

Đội tuyển gặp khó

Sáng 25-3, thầy trò Hữu Thắng mới có mặt tại Tajikistan sau quãng thời gian dài 30 tiếng di chuyển và quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn hơn hai ngày để hồi phục và thích nghi với điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, mặt sân cỏ nhân tạo Republican Central cũng là một trở ngại của đội khách như HLV Hữu Thắng thú nhận các học trò ông chưa từng chơi lần nào. Đội tuyển Việt Nam đóng quân tại khách sạn bốn sao Atlas có chất lượng phục vụ tốt và chỉ cách sân bóng 15 phút di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm