Mổ xẻ tân vô địch Anh - Leicester City dưới góc độ chuyên môn

Tân vô địch Anh - Leicester City đang là đề tài mổ xẻ và thậm chí nghiên cứu của nhiều tạp chí thể thao thế giới bởi cúp vô địch đã chính thức thuộc về họ khi Chelsea cầm hòa Tottenham 2-2 rạng ngày 3-5.

Wes Morgan linh hồn của "lá chắn" Leicester City

Lối chơi của Leicester City được xem là lối chơi HLV Ranieri kiến tạo riêng cho đội bóng này. Leicester City chủ yếu chơi bóng dài và được đánh giá là “dài nhất” của các đội bóng châu Âu. Trong khi thời lượng cầm bóng trung bình của đội lại nằm trong nhóm kém nhất giải ngoại hạng.

Công thức đá bóng của Leicester City mùa này đi đến ngôi vô địch được xem là rất phổ biến ở bóng đá Anh những năm 1980. Leicester City đã dùng lại nó một cách tinh tế, chắt lọc và đã đạt kết quả ngoài mong đợi.

Sự "bí ẩn" của Ranieri tạo nên sự thành công

Trong kỷ nguyên thành công của Barcelona với thứ bóng đá “zích zắc” thì Leicester City chọn cách ngược lại.

Kết quả nhóm quan sát và nghiêu cứu của Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu thể thao (CIES) tại Thụy Sĩ chỉ ra các đường chuyền dài đặc trưng để dẫn đến bàn thắng của Leicester City là 6,9%. Trong khi hai đội bóng Đức đứng trên họ là Darmstadt là 10,7% và Ingolstadt 7,8%, xét về tính hiệu quả thì Leicester City là số 1.

Người dân Leicester Ciry hả hê với ngôi vô địch sau 132 năm chờ đợi

Gần đây các đội bóng lớn châu Âu đã thay đổi trong cách chơi như Juventus, Barcelona, Bayern và PSG và bộ tứ này trở thành những đội bóng có đường chuyền dài ít nhất, chỉ chiếm 1,1% đến 1,6% trong đấu pháp.

Chơi bóng dài kiểu Leicester City là một kỹ năng mài giũa, tiền đạo chiếm khoảng không cực nhạy, nhanh và khỏe, biểu tượng là Vardy, người đã ghi 22 bàn thắng mùa này cho đến nay (còn hai lượt trận nữa vardy sẽ trở lại sau án treo giò hai trận).

Thời lượng giữ bóng trung bình của các học trò Ranieri chỉ chiếm 45,4% tại các trận ngoại hạng Anh. Theo trang web thống kê kỹ thuật (www.stats.com) tại giải ngoại hạng Anh chỉ còn hai đội nữa giống kiểu đá của Leicester City là Sunderland và West Brom nhưng tính hiệu quả của hai đội này là không cao.

Trung bình một trận đấu Leicester City thực hiện 335,5 đường chuyền, trong đó chuyền dài chiếm 72,4%.

Ngược lại các đội tranh chấp ngôi vô địch cùng Leicester City như Arsenal giữ bóng 56% thời lượng, Man City là 55,2%, MU là 55,1% và Tottenham 54,7%. Con số tổng cầu thủ dùng xoay tua trong mùa giải của Leicester City cũng thấp nhất. Sau 35 lượt trận HLV Ranieri chỉ dùng tổng cộng 18 cầu thủ, Arsenal dùng 23 cầu thủ và Man. City là 22, MU là 26 cầu thủ.

Tuần gần đây nhất, Leicester City điều động thêm bảy cầu thủ trong danh sách đăng ký mùa giải 32 trong khi Tottenham điều động bốn, Arsenal hai và hai đội bóng thành Manchester mỗi đội chỉ một.

Các cầu thủ phòng ngự như thủ thành Kasper Schmeichel, hậu vệ Wes Morgan, Robert Huth. Tiền vệ Marc Albrighton, Danny Drinkwater cùng 39 bàn thắng của Vardy và Mahrez là “dệt” nên ngôi vô địch Anh của Leicester City.

Năm ngoái, Leicester City dưới triều đại Nigel Pearson chính hậu vệ đội trưởng Wes Morgan giúp đội trụ hạng thành công chứ không phải là một tiền đạo. Năm nay, Morgan cũng là linh hồn trong ngôi vô địch của Leicester City.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.