Mourinho cảnh báo Chelsea, Liverpool

Mourinho cũng tự tin cho rằng Man Utd sẽ kết thúc mùa giải tới tốt hơn vị trí thứ 6 ở mùa trước, đồng thời việc các câu lạc bộ lớn của nước Anh đều phải tham dự cúp châu Âu sẽ có tác động lớn đến cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh.

Mourinho cho biết: “Có một điều, mùa giải này sẽ cân bằng hơn một chút khi cả 6 CLB hàng đầu đều phải đá hai cúp châu Âu. Không giống như năm ngoái, Chelsea và Liverpool chỉ đá mỗi tuần một trận khi không phải đá cúp châu Âu vào giữa tuần”.

“Đặc biệt MU mùa trước phải thi đấu rất nhiều trận tại Europa League. Ở mùa tới, 6 CLB (gồm Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool, Arsenal, MU) và Everton đều phải thi đấu quốc tế vào giữa tuần. Điều này sẽ tạo nên một tình huống mới cho Chelsea và Liverpool”, Mourinho nhận định.

Mùa giải chưa bắt đầu nhưng Mourinho đã chơi tâm lý chiến với Chelsea, Liverpool?

Mourinho cho biết The Blues đã có lợi thế lớn ở mùa trước bởi họ thi đấu ít hơn các đội khác. Mourinho nói thêm: “Tôi không muốn nói đó là “chìa khóa” (việc Chelsea vô địch), bởi nếu tôi nói vậy thì chẳng khác nào Chelsea không xứng đáng vô địch. Nhưng rõ ràng một đội bóng chỉ thi đấu 1 trận mỗi tuần và có những ngày nghỉ không di chuyển vào giữa tuần thì họ sẽ ít gặp chấn thương hay quá tải.

Chelsea cũng như Liverpool, tôi nghĩ điều này rõ ràng giúp họ có nhiều thuận lợi hơn. Bây giờ họ sẽ phải đối mặt với một tình huống khác. Với đội hình và các cầu thủ họ đang có, tôi nghĩ rằng họ sẽ cách đối phó với tình hình này”.

Mourinho thường đạt được rất nhiều thành công trong mùa thứ hai dẫn dắt các CLB như Chelsea, Real Madrid, Inter Milan (giành cú ăn ba lịch sử). Năm nay là mùa thứ hai Mourinho dẫn dắt Man Utd nhưng ông thừa nhận rằng không có gì đảm bảo Man United sẽ thành công ở mùa giải tới.

Mourinho nói: “Chúng tôi có thể giành danh hiệu hay không? Có thể có cũng có thể không. Hiện tại mọi thứ ở CLB đều tốt. Tuy nhiên, một số CLB khác cũng rất mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, vì vậy sẽ rất khó khăn cho M.U. Thông thường thì mùa thứ hai thường tốt hơn mùa đầu tiên bởi vì bạn đã nắm rõ tình hình CLB cũng như các cầu thủ của mình”.

“Việc các cầu thủ nắm rõ ý tưởng của tôi, CLB biết rõ cách tôi làm việc và ngược lại sẽ ảnh hưởng tích cực lên đội bóng. Vì thế, bình thường thì mùa thứ hai đội bóng luôn thi đấu tốt hơn so với mùa đầu tiên. Nhưng phải khẳng định lại một lần nữa, thực tế sẽ hoàn toàn khác hẳn, đó là bóng đá”, Mourinho chia sẻ.

“Khi tôi nhìn thấy cách các CLB khác đầu tư, cách họ giữ và từ chối bán những cầu thủ giỏi nhất, nhận ra tìm lực kinh tế cực mạnh của họ, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn với chúng tôi. Vì vậy, tôi không thể biết trước được gì”, Mourinho chốt lại câu chuyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm