Mourinho lại bị… thần khẩu hại xác phàm

Khi nghe tin FA cử trọng tài Taylor làm trận đó, Mourinho đã nói: “Sẽ khó khăn cho Anthony Taylor”. Tuy là một câu ngắn ngủi vậy thôi nhưng nó đã bao hàm ý rằng FA đã có cái sai trong việc phân công người TP Manchester làm trọng tài chính trận Liverpool-MU nên khó cho người cầm cân nảy mực trận đấu.

Đầu tuần sau Mourinho lại mang án phạt xúc phạm FA

Tuần này là một tuần bận rộn của Ban Kỷ luật FA vì phải ra nhiều án phạt. Ngoài Mourinho mà Ban Kỷ luật đang nghiên cứu và xem xét thì Divid Moyes của Sunderland cũng… dính chưởng khi bị đuổi lên khán đài trận Sunderland thua đối thủ 0-1 vừa qua.

David Moyes có những câu nói có ý xúc phạm trọng tài và án phạt ngoài việc bị đuổi lên khán đài thì sẽ có án phạt bổ sung.

Về trường hợp của Mourinho chậm nhất là đến thứ Hai tuần tới FA sẽ công bố.

Mourinho đã rất nhiều lần “góp tiền” cho Ban Kỷ luật của FA vì khẩu khí mà nói chung quy lại “thần khẩu hại xác phạm”.

Mourinho bị FA rất nhiều lĩnh vực, nào là xúc phạm đối phương, bình luận xúc phạm giới vua sân cỏ, xúc phạm nữ bác sĩ của đội khi làm cho Chelsea. Nhất là khi hành nghề tại La Liga, tức thuyền trưởng Real, Mourinho cũng từng có hành động “múc mắt” trợ lý Vilanova của Barcelona…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm