Ngày hội bóng đá trẻ trên sân Cao Lãnh

Sân Cao Lãnh sẽ đúng nghĩa là “chảo lửa” từ cái nóng hừng hực của thời tiết đến khán giả háo hức xem đội nhà đá với đám trẻ nhà bầu Đức đá ba trận được 4 điểm. Một trận đấu mà mùa trước Đồng Tháp lấy 3 điểm dễ dàng để rồi sau đó thì HLV “Giôm” của HA Gia Lai bị sa thải.

Chủ nhà Đồng Tháp rặt chất địa phương với giàn cầu thủ nội trưởng thành từ lò Đồng Tháp còn đội khách là “hàng hiệu” với hầu hết là cầu thủ học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG. Hai đội đều có tuổi đời rất trẻ và đấy cũng được xem là ngày hội của các cầu thủ trẻ.

Lâu nay Đồng Tháp vốn nổi tiếng chỉ dùng “cây nhà lá vườn”. Họ quan niệm đủ sức thì đá V-League, không đủ sức thì chơi hạng nhất. Đấy cũng là đội ít vướng vào tai tiếng “chạy điểm, xin điểm” và chơi chất chất rặt tính miền Tây.

Đồng Tháp không được phép thua nữa sau hai trận chạy rô-đa cần phải điều chỉnh nhiều và có điểm để làm động lực vượt lên mọi khó khăn liên tục đe dọa họ. Cái khó của chủ nhà là phải cẩn trọng với đám trẻ nhà bầu Đức rất mạnh trong tấn công và bây giờ cũng đã trưởng thành nhiều so với mùa trước còn rất “nai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm