Những đội bóng “vô đối” trong lịch sử bóng đá Anh

Preston (1888/89 )
Luật thi đấu mùa giải đầu tiên ở hạng cao nhất Anh khá…buồn cười. Đội giành nhiều chiến thắng nhất sẽ lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, sau này, luật này mắc phải khá nhiều sự phản đối và được Ban tổ chức quy đổi. Theo đó, mỗi chiến thắng các CLB sẽ giành được 2 điểm, hòa 1 điểm và thua không có điểm nào.
Dù theo cách tính nào, Preston vẫn… vô địch. Sau 22 trận, họ thắng 18, hòa 4 và đạt 40 điểm. Nên nhớ, trong những ngày đầu, bóng đá vẫn sơ khai, các CLB chủ trương chơi tấn công nhưng Preston chỉ lọt lưới…15 bàn/22 trận (ghi 74 bàn), trong khi đó, đội để thủng lưới ít thứ 2, Wolves đã chịu tới 37 bàn thua. Nó cho thấy sự khác biệt như thế nào với Preston so với phần còn lại.
Aston Villa (1896/97)
Aston Villa giành cú đúp danh hiệu ở mùa này (FA Cup, vô địch hạng Nhất). Trong đó, ở giải hạng Nhất, đội bóng thành Birmingham đã giành tới 21/30 chiến thắng và kiếm được 47 điểm, hơn đội xếp thứ 2 tới 9 điểm (nên nhớ chỉ 2 điểm/trận thắng).
Sunderland (1935/36)
Sau khi thống trị trong những năm cuối thế kỷ 19, Sunderland không giành chức vô địch nào kể từ năm 1913. Sau khi giúp “Mèo đen” giành vị trí thứ 2 ở mùa giải 1934/35, HLV Johnny Cochrane đã biến CLB này trở thành “cỗ máy chiến thắng” ở mùa sau đó. Sau 42 vòng đấu, Sunderland giành 56 điểm, hơn đội xếp thứ 2, Derby County tới 8 điểm.
Tottenham (1960/61)
Tottenham dưới thời Bill Nicholson ở mùa giải 1960/61 không có đối thủ. Sau 42 trận, họ giành 66 điểm (hơn đội thứ 2 Sheffield Wednesday tới 8 điểm). Ngoài ra, Spurs cũng ghi tới 115 bàn thắng ở mùa này. Sau đó, Tottenham giành nốt chức vô địch FA Cup và trở thành CLB đầu tiên giành cú đúp kể từ mùa 1896/97.
Everton (1969/70)
Vượt qua CLB Leeds huyền thoại của Don Revie, Everton ở mùa giải 1969/70 còn làm xuất sắc hơn thế. Họ giành 66 điểm/42 trận và bỏ xa Leeds tới 9 điểm.
Nottingham Forest (1977/78)
Thời hoàng kim của HLV huyền thoại Brian Clough ở Nottingham Forest bắt đầu ở mùa giải 1977/78. Ông đã giúp CLB này vô đối ở giải VĐQG với 64 điểm/42 vòng, hơn đội xếp thứ 2, Liverpool tới 7 điểm. Sau đó, Brian Clough không giành thêm chức VĐQG nào cùng Nottingham Forest nhưng lại mang về 2 CLB cúp C1 liên tiếp ở hai mùa giải sau đó.
Liverpool (1987/88)
Ian Rush ra đi, Kenny Dalglish không còn ra sân nhiều (đảm nhiệm hẳn nhiệm vụ HLV) nhưng Liverpool không hề suy giảm sức mạnh. Họ bất bại cho tới trận gặp Everton vào tháng Ba và kết thúc mùa giải ấy với 2 thất bại (thắng 26, hòa 12). Liverpool lên ngôi vô địch với 90 điểm/40 trận, hơn đội đứng saum M.U tới 9 điểm.
Arsenal (2003/04)
Arsenal trở thành CLB thứ 2 trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh (sau Preston mùa 1888/89) bất bại trong cả mùa giải. Ở Premier League mùa 2003/04, đoàn quân của HLV Wenger đã giành 26 chiến thắng, 12 trận hòa và kết thúc với 90 điểm, hơn Chelsea tới 11 điểm. Đó là thành tích vô cùng ấn tượng trong bóng đá hiện đại.
Chelsea (2004/05)
Mùa sau, Chelsea dưới thời Mourinho suýt tái lập thành tích đó, khi chỉ thua đúng 1 trận (trước Man City). Họ giành chức vô địch với số điểm kỷ lục… 95, hơn Arsenal 12 điểm. Tới nay, đây vẫn là số điểm kỷ lục của Premier League.
Man United (2012/13)
Mặc dù khởi đầu mùa giải 2012/13 với thất bại 0-1 trước Everton nhưng MU của Sir Alex đã bật dậy và thi đấu quá ổn định. Họ kết thúc mùa với 89 điểm, nhiều hơn Man City tới 11 điểm. Trong khi đó, tân binh Van Persie cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa này với 26 bàn thắng

Theo Minh Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm