Premier League đang ‘giết’ đội tuyển Anh

Đó là các HLV kỳ cựu G. Hoddle, K. Keegan, S.G. Eriksson, G. Taylor, S. MacClaren. Trong số này ông Eriksson người Thụy Điển thành công nhất, đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào tới tứ kết World Cup 2002, 2006 và Euro 2004.

Nội dung thư kiến nghị nêu rõ LĐBĐ Anh cần hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các CLB Anh tại Premier League cần sử dụng cầu thủ trẻ Anh nhiều nhằm tạo điều kiện cho họ phát triển. Bởi theo con số thống kê mùa rồi thì số cầu thủ “nội” chỉ được ra sân 32% số trận tại Premier League, so với cách đây 20 năm là 70%. Cũng từ đó mà trước đây bóng đá Anh xuất hiện những ngôi sao như Matthew, Lineker, Shearer rồi gần đây nhất là Gerrard, Rooney. Còn bây giờ số chân sút có triển vọng như vậy rất ít.

Tất cả do cơ cấu tổ chức các CLB Anh đều đang chạy theo khuynh hướng “sính ngoại”, chủ yếu tập trung tiền bạc mua cầu thủ nước ngoài. Điển hình là Chelsea chỉ có một tinh binh dân Anh (Cahill) và Man. City cũng chỉ có mỗi thủ môn Hart. Asenal còn được hai cầu thủ Anh là Walcott và Gibbs…     

Vì thế không đáng ngạc nhiên khi HLV Hodgson của đội Anh nhiều khi đành phải chọn thêm cầu thủ từ các đội hiện xếp thứ hạng thấp trong giải quốc gia như Everton, Aston Villa và thậm chí là Queen Park Rangers.

Đây là bài toán khó giải cho bóng đá Anh bởi các CLB này thường do những ông chủ nước ngoài đầu tư và các CLB này chạy theo thị trường công nghệ giải trí ở Anh với sự phân hóa của đồng bảng Anh.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm