Rô 'vẩu' mở học viện bóng đá ở Singapore

Nhà vô địch World Cup 2002 và đối tác là CLB Tampines Rovers cùng Công ty IFG sẽ đứng ra thành lập học viện mang tên Ronaldinho. Bản hợp đồng ghi nhớ sẽ được ký kết vào thứ Ba tuần tới và không lâu sau các bên sẽ tiến hành bắt tay vào công việc mở học viện bóng đá tại đảo quốc sư tử.

Nếu Ro “béo” mở nhiều học viện bóng đá tại Trung Quốc thì Ro “vẩu” mở học viện tại Singapore

Ronaldinho là thành viên tuyển Brazil đoạt cúp vàng 2002, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004, 2005. Trong thời gian chơi cho Barcelona, Ro “vẩu” đoạt hai danh hiệu La Liga, một Champions League và Quả bóng vàng châu Âu 2005.

Trước đó, đồng đội trong đội tuyển quốc gia Brazil của Ro "vẩu" là Ro "béo" cũng đã mở 30 học viện bóng đá tại Trung Quốc và nhiều học viện bóng đá tại các nước khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm