Sao M.U tuyên bố sẽ ăn mừng nếu phá lưới đội bóng cũ

Mamphis Depay đã thi đấu 10 năm cho đội bóng Hà Lan PSV Eindhoven trước khi chuyển sang thi đấu cho M.U vào năm nay trong một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng. Depay đã có 90 lần ra sân thi đấu cho PSV ở đội 1 và ghi được 39 bàn thắng.

Mặc dù sự nghiệp của mình gắn liền với màu áo PSV từ thưở thơ ấu nhưng Depay cho biết anh sẽ ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, “Rất nhiều người hỏi câu đó”, Depay phát biểu trước trận M.U gặp PSV, “Với tôi nó đơn thuần chỉ là một trận đấu. Vì vậy nếu ghi bàn tôi vẫn ăn mừng. Tất nhiên, tôi luôn tôn trọng PSV nhưng hiện tại tôi đang thi đấu cho Manchester United”.

“Tôi đã thi đấu 10 năm ở PSV trước khi tôi đến Mỹ (du đấu cùng M.U ở Mỹ). Đó sẽ là một cảm giác đặc biệt khi tôi gặp lại các đồng đội cũ và đối đầu với họ. Nó sẽ rất thú vị”.

Memphis Depay cũng thừa nhận anh còn phải học hỏi nhiều để thích nghi với môi trường khác nghiệt của giải ngoại hạng Anh, “Chơi ở môi trường Premier League cho tôi những kinh nghiệm rất tốt. Tôi nghĩ phản ứng của tôi như vậy là ổn. Tuy nhiên, tôi còn phải học hỏi và cải thiện rất nhiều thứ để có thể thi đấu tốt hơn”.

“Tôi đã học được rất nhiều điều ở đây. Ở đây (Premier League) ở một cấp độ khác, sự cạnh tranh cũng khác. Tôi đã học hỏi rất nhiều ở PSV nhưng giữa ngoại hạng Anh và giải vô địch Hà Lan là rất khác nhau”.

Nói về cậu học trò của mình, HLV Louis Van Gaal kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn với Depay, “Là một HLV, bạn sẽ không bao giờ hài lòng về cầu thủ của mình nhưng cậu ấy (Depay) đã làm rất tốt. Cậu ấy đã thi đấu tất cả những trận đấu cho M.U. Thật không dễ dàng thích nghi với nhịp độ thi đấu cao tại môi trường Premier League. Depay phải học cách thích nghi với nó, vượt qua áp lực. Tôi nghĩ Depay sẽ còn cải thiện hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm