Singapore chi tiền 'khủng' tổ chức giải ICC

Buồn với bóng đá nội khi giải S-League đìu hiu, đội tuyển quốc gia thì thi đấu kém cỏi, Singapore quyết định bỏ ra gần 1 tỉ USD để tổ chức giải tứ hùng quốc tế (ICC - International Championship Cup). Đây là giải đấu quốc tế thu hút các CLB mạnh châu Âu đi du đấu ở ngoài châu lục.

Những ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ về Singapore đá giải ICC.

ICC của Singapore năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore có 55.000 chỗ ngồi vào tháng 6 năm nay. Các CLB nằm trong nhóm thương thảo hợp đồng như Real Madrid, Barcelona, MU, Man. City, Liverpool… Cam kết của hợp đồng là những ngôi sao như Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Neymar… phải tham dự. Singapore đã tìm kiếm xong đối tác để mang những đội bóng "khủng" cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới về thi đấu.

Ronaldo cùng Real có mặt tại Singapore.

Gần một thập niên qua giải ICC trở thành “gói sự kiện” hấp dẫn cho những nước châu Á, Úc, Mỹ và các ngôi sao hàng đầu thế giới. Các CLB tham dự bỏ túi khoản tiền "khủng" khi tham dự. Các nước tổ chức cũng được những khoản lời cực lớn.

Điều quan trọng hơn là người hâm mộ được nhìn thấy những ngôi sao hàng đầu thế giới bằng xương bằng thịt. Ngoài ra khi giải này diễn ra thì nó còn thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến để xem rất đông. Có lợi nhiều đường.

Singapore là thiên đường mua sắm, là trung tâm du lịch nên nếu như Singapore tổ chức ICC vào giữa năm này, tức thời điểm du lịch thì sẽ kích cầu nhiều thứ.

Riêng người hâm mộ Singapore thì đang chán nản với bóng đá quốc nội nhưng được dịp có "món ăn tinh thần"… cao cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm