ĐẤU MUỘN VÒNG 21 V-LEAGUE

Thanh Hóa ngã ngựa, B. Bình Dương bị cầm chân

Kịch bản chạy nước rút đến ngôi vua vẽ nên một hướng xấu cho Thanh Hóa với cái thua muối mặt trên sân Đồng Nai. Chỉ cách đội đầu bảng B. Bình Dương có 1 điểm và gặp đội yếu nằm ở áp chót bảng nhưng Thanh Hóa đã đánh mất mình lẫn phụ lòng tin của gần 10.000 CĐV vàng rực trên sân khách.

Rất nhiều tình huống tự thua của đội khách làm ngỡ ngàng những người yêu bóng đá Thanh Hóa. Đầu tiên là pha đá phản lưới nhà của Lê Văn Tân và chịu thiệt thòi lớn hơn khi tiền vệ trung tâm Sỹ Cường bị thẻ đỏ. Có cảm giác Đồng Nai mới là đội đang xếp nhì bảng và Thanh Hóa mới sắp sửa rớt hạng với lối chơi chập chờn như muốn kết thúc sớm trận đấu. Ở thế 10 đánh 11 lại bị dẫn sâu, Thanh Hóa thiếu tự tin để mất kiểm soát thế trận và chịu thua nặng nề 2-5.

Anh Đức lập cú đúp nhưng B. Bình Dương vẫn bị cầm chân. Ảnh: XUÂN HUY

Cái nấc cụt của Thanh Hóa ở chặng quyết định giúp cho nhà đương kim vô địch B. Bình Dương nhẹ nhàng hơn dù họ vừa bị Hà Nội T&T cầm hòa 2-2. Chủ sân Hàng Đẫy mở điểm trước do công Gonzalo ngay từ phút thứ 4 nhưng tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã hai lần phá lưới thủ môn Trần Anh Đức trong hiệp 1 giúp B. Bình Dương dẫn ngược.

May mắn cho chủ sân Hàng Đẫy ở phút 64, bóng dội xà ngang B. Bình Dương sau cú sút búa bổ của Samson bỗng rơi… trúng đầu Văn Thành lăn vào lưới làm bó tay Tấn Trường.

Trong khi đó, Cần Thơ bắt đầu cảm thấy nguy ngập hơn khi ở sân nhà để Sanna Khánh Hòa đả bại 3-0. Trên sân Vinh, SL Nghệ An vượt qua QNK Quảng Nam với tỉ số 3-2.           

+ Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (42 điểm); 2. Thanh Hóa (40 điểm); 3. Hải Phòng (36 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (36 điểm); 5. Hà Nội T&T (34 điểm); 6. Than Quảng Ninh (33 điểm); 7. SL Nghệ An (32 điểm); 8. ĐT Long An (31 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (28 điểm); 10. Đồng Tháp (23 điểm); 11. QNK Quảng Nam (23 điểm); 12. Cần Thơ (17 điểm); 13. Đồng Nai (17 điểm); 14. HA Gia Lai (14 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm