Thua Than Quảng Ninh, Hải Phòng chính thức mất ngôi đầu

Họ đá với sức ép SHB Đà Nẵng đá sớm đã tạm soán ngôi mình nên bắt buộc phải có điểm mới giữ được vị trí đầu. Và Hải Phòng đã phải chống chọi với một cơn bão Than Quảng Ninh đầy khát khao trên sân nhà Cẩm Phả.

Phút 25, Nghiêm Xuân Tú đã mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà từ quả phạt trực tiếp. Trước và sau bàn thắng này, nhiều tình huống ăn bàn trôi qua trước mũi giày các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Hiệp 2 mới được hai phút, Dyachenko đã nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà sau đường căng ngang dọn cỗ của Minh Tuấn.

Long An trong trận thắng 1-0 trước Sài Gòn. Ảnh: XUÂN HUY

Đến phút 67 thì nỗ lực tìm trận hòa của Hải Phòng gần như tuyệt vọng khi trong thế trận bị ép sân mà lại chơi thiếu người do Stevens nhận thẻ vàng thứ hai.

Đúng phút 90, Lê Văn Thắng ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Hải Phòng thì hai phút sau (phút 90+2), Văn Hiếu đã ấn định tỉ số 3-1 cho Than Quảng Ninh.

Hải Phòng chính thức mất ngôi vào tay SHB Đà Nẵng sau vòng 18.

Trận đấu còn lại tại Tân An giữa chủ nhà và Sài Gòn kết thúc với tỉ số 1-0 thuộc về Long An. Bàn thắng duy nhất do Simic thực hiện.

Bảng xếp hạng sau vòng 18

1. SHB Đà Nẵng (34 điểm); 2. Hải Phòng (34 điểm nhưng thua chỉ số phụ); 3. FLC Thanh Hóa (33 điểm); 4. Hà Nội T&T (32 điểm); 5. Than Quảng Ninh (32 điểm); 6. QNK Quảng Nam (29 điểm); 7. Sài Gòn (27 điểm); 8. Cần Thơ (25 điểm); 9. B. Bình Dương (24 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (23 điểm); 11. SL Nghệ An (21 điểm); 12. HA Gia Lai (15 điểm); 13. Long An (15 điểm); 14. Đồng Tháp (6 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm