U-16 Việt Nam ra quân gặp U-16 Nhật Bản

Xét về truyền thống thì U-16 Nhật Bản nổi tiếng là đội bóng có nền bóng đá trẻ luôn được đào tạo bài bản, đã hai lần vô địch châu Á và một lần hạng nhì giải này. Trong khi đó, U-16 Việt Nam mới có hai lần dự vòng chung kết châu Á trong đó năm 2000 được miễn đấu loại vì là chủ nhà.

Tai giải này, đội U-16 Việt Nam là đội ghi bàn thắng nhiều thứ ba trong 16 đội dự vòng chung kết (23 bàn trong các trận thắng Myanmar 5-1, thắng Guam 18-0 và hòa Úc 1-1).

Trong cuộc họp báo, trả lời báo chí quốc tế, HLV Đinh Thế Nam nhận xét: “Trong bảng này U-16 Nhật Bản là ứng viên vô địch và nhiều khả năng đứng đầu bảng. Chúng tôi cố gắng tìm một kết quả tích cực với Nhật. Ngoài ra có đội U-16 Úc thì chúng tôi đã nhiều lần đụng độ. Riêng Kyrgyzstan thì chúng tôi chưa biết nhiều”.

Sẽ rất khó khăn khi đối đầu với Nhật Bản nhưng đây là sẽ cuộc cọ xát quan trọng để biết mình biết người trước khi gặp những đối thủ như Úc và Kyrgyzstan. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm