U-17 báo Bóng Đá: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

Nếu ở vòng loại PVF đã ghi tổng cộng 54 bàn thắng không để thủng lưới thì ở vòng chung kết, các học trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương tiếp tục tạo nên kỷ lục “mưa bàn thắng” với 15 bàn sau hai lượt đấu. Ở trận đấu gặp An Giang, Trọng Hóa có pha làm bàn sớm nhất giải ở giây thứ 28 và chân sút Thanh Thịnh năm lần lập công cùng các bàn thắng của Lâm Thuận, Hữu Kiên, Thanh Thịnh tạo nên trận thắng đậm nhất của lịch sử 12 năm vòng chung kết U-17 quốc gia.

Bảng tỉ số sân Thống Nhất ghi dấu các cầu thủ U-17 PVF. Ảnh: XUÂN HUY

Trận còn lại chiều qua của bảng B, SL Nghệ An đánh bại Sanatech Khánh Hòa tỉ số 1-0 cùng PVF vào bán kết.

Lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra cùng lúc 15 giờ chiều nay (4-7), Quảng Ngãi nhẹ nhàng gặp đội bóng bị loại TP.HCM (sân Thống Nhất) trong khi hai đội bóng Viettel và Đồng Tháp chiến đấu sinh tử tranh vé đi tiếp (sân quận 8).

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm