Van Basten: ‘Người Đức khó viết lại lịch sử!’

Lần này tôi thấy tập thể đội tuyển Ý vững chãi, sắc bén và có nhiều cá nhân có thể tạo bước ngoặt của trận đấu hơn người Đức. Cuộc đối đầu này không có chỗ cho trận hòa nên tôi phải nói về chiến thắng cho đội Ý.

Đức hiện nay là một đội bóng trẻ ở vòng tứ kết này, HLV Joachim Loew không dám tung cùng lúc hai cầu thủ trẻ vào sân để đối đầu người Ý. Vì nếu làm thế, Đức sẽ trả giá ngay tức khắc.

Hai trung vệ Boateng và Hummels của tuyển Đức vẫn là sự lựa chọn số một. Đấy có thể là yếu huyệt mà hàng tấn công Ý khoét vào, Eder và Pelle đều là những mẫu cầu thủ khéo, nhanh và tạo bất ngờ cũng như bùng nổ trong những thời khắc nhất định.

Đội tuyển Ý tại Euro này là một tập thể hoàn hảo kể từ sau World Cup 2006. HLV Conte sẽ không quá nặng phòng ngự trong trận này. Ý sẽ cố gắng làm chủ giữa sân và làm bệ phóng cho các đợt tấn công.

Tôi tin rằng Ý sẽ lại giải quyết trận đấu trong 90 phút và sẽ thắng cách biệt một bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm