Sau khi Philippines rút lui không đăng cai AFF Cup 2016

Việt Nam, Singapore, Malaysia xin đăng cai AFF Suzuki Cup 2016

Theo tiêu chuẩn của AFF thì sân chính diễn ra các trận vòng bảng phải tối thiểu 30.000 chỗ ngồi, trong khi sân quốc gia của Philippines (sân Rizal Momorial) chỉ có sức chứa tối đa 15.000 chỗ ngồi. Còn một sân tư nhân khác của Philippines có điều kiện rất tốt nhưng cũng chỉ đảm bảo được 20.000 chỗ ngồi. Cuối cùng AFF chấp nhận việc trả đăng cai của Philippines. Singapore, Việt Nam và Malaysia xin được thế chỗ. Tuy nhiên, Singapore là nước sốt sắng nhất nên đang chiếm ưu thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm