Vòng loại Euro 2016: Thêm Bỉ, Wales, Ý đoạt vé

Tiếp tục loạt trận thứ chín áp chót rạng sáng 11-10, đội Bỉ ở bảng B sẽ trở lại vòng chung kết Euro sang năm với chiến thắng dễ dàng 4-1 trên sân đội đàn em chót bảng đảo quốc Andorra mà đáng lẽ tỉ số còn cao hơn nếu Hazard không sút hỏng một quả phạt đền. Nhưng chừng đó cũng đủ để họ đứng đầu bảng, bỏ xa Bosnia (xếp hạng ba) tới 6 điểm.

Tuy nhiên, cũng tại bảng này, cùng lúc đội xứ Wales may mắn nhất vẫn giành được suất thứ hai dù đã để thua 0-2 trên sân Bosnia song đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Israel bất ngờ bị Cyprus (vốn đã bị loại) đánh bại 2-1 khiến hết cơ hội tranh vé tạo điều kiện để Wales vinh dự góp mặt vòng chung kết Euro sau 57 năm.

 
Đội tuyển Ý vui mừng với chiếc vé đến Pháp năm 2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Đội tiếp theo lấy vé là á quân Euro Ý tại bảng H. Dù đội hình vắng nhạc trưởng Pirlo do chấn thương nhưng qua sân khách vẫn đủ bản lĩnh vượt qua Azerbaijan 3-1. Hai trong ba bàn của Ý do cầu thủ “con lai” El Shaarawy (mẹ Ý, cha Ai Cập) và Eder gốc Brazil. Vé thứ hai bảng này sẽ tranh chấp giữa Na Uy (vừa thắng Malta 2-0) hơn Croatia (thắng Bulgaria 3-0) 2 điểm.

Trong lúc đó tại bảng A diễn ra cuộc chiến giành quyền đi dự tranh vé vớt sau khi Iceland và Czech đã chiếm hai suất đầu bảng. Vì không còn động lực nên trên sân nhà Czech đã để Thổ Nhĩ Kỳ qua mặt 2-0 và Iceland để bị cầm chân 2-2 bởi Latvia. Nhờ đó mà Thổ Nhĩ Kỳ hạng ba bảng vẫn giữ vững được khoảng cách hơn Hà Lan (cũng sân khách vượt qua Kazakhstan 2-1) 2 điểm.

Tình thế thật đáng thất vọng cho đội bóng “cơn lốc màu da cam” vang bóng một thời đang sa sút nặng nề.

Rạng sáng 13-10 sẽ bắt đầu bước vào đợt trận thứ 10 (lượt cuối) gồm các trận: Ukraine - Tây Ban Nha (lượt đi 0-1), Luxemburg - Slovakia (lượt đi 0-3), Belarus - Macedonia (đều bảng C); Lithuania - Anh, Estonia - Thụy Sĩ, San Marino - Slovenia (đều bảng E).

Slovakia và Ukraine đồng 19 điểm sẽ tranh nhau vé thứ hai bảng C sau Tây Ban Nha, trong đó Slovakia có ưu thế chỉ gặp đội yếu Luxemburg trong lúc Ukraine gặp Tây Ban Nha. Riêng bảng E, Slovenia hơn Estonia 3 điểm nhiều phần sẽ lấy được suất đi tranh vé vớt vì đối thủ San Marino quá yếu đã thảm bại 0-6 ở trận trước.

Tính cho đến thời điểm này ngoài đội chủ nhà Pháp, đã có 11 đội tuyển quốc gia hoàn thành nhiệm vụ lọt vào vòng chung kết Euro năm tới là Anh, Áo, Bắc Ireland, Bỉ, Bồ Đào Nha, Czech, Iceland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Wales và Ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm