Vòng loại World Cup 2018: Bóng đá VN thuộc nhóm hạt giống số 2

Căn cứ trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Theo đó mỗi nhóm hạt giống gồm tám đội, tương ứng tám bảng. Nhóm hạt giống số 1 gồm (đội đứng thứ nhất đến thứ tám châu Á) Iran, Nhật, Hàn Quốc, Úc, UAE, Uzbekistan, Iraq và Trung Quốc; nhóm thứ 2 (từ thứ chín đến 16) gồm Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Syria và Kuwait; nhóm hạt giống số 3 (từ 17 đến 24) gồm Afghanistan, Philippines, Palestine, Maldives, Thái Lan, Tajikistan, Lebanon và Ấn Độ; nhóm hạt giống số 4 (từ 25 đến 32) gồm Đông Timor, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Myanmar, Turkmenistan, Indonesia, Singapore và Bhutan; nhóm hạt giống số 5 (từ 33 đến 40) gồm Malaysia, Hong Kong, Bangladesh, Yemen, Guam, Lào, Campuchia và Đài Loan.

Do có một số đội rất hay nằm ở nhóm hạt giống không cùng với Việt Nam (nhóm hai) chẳng hạn như Thái Lan (nhóm ba), CHDCND Triều Tiên (nhóm bốn) nên trên lý thuyết tuyển Việt Nam cũng có thể rơi vào bảng “tử thần” nếu gặp lá thăm thiếu may mắn.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm