Vua phá lưới ‘nội’ lên tuyển

Bất chấp việc Cần Thơ phải chạy đua trốn rớt hạng ở V-League 2015, chân sút này vẫn có 16 lần lập công cho đội nhà để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải, phá kỷ lục của Công Vinh ghi 14 bàn mùa 2009.

Ở lần hội quân cách đây hơn hai tuần làm khách ở Đài Loan, ông Miura đã gọi Hoàng Đình Tùng lên tuyển mà không có Văn Thắng khiến giới chuyên môn ngờ vực ông thầy Nhật không theo dõi sát sao V-League. Khi ấy, ông Miura bào chữa do chỉ có bốn ngày tập luyện cho trận đấu nên không thể đưa lên cùng lúc hai tiền đạo. Tuy nhiên, việc triệu tập cầu thủ mới của HLV Miura khác với cách sử dụng bởi ông không thích mạo hiểm. Ví như ở trận thắng Đài Loan chỉ dám đưa chân sút Hoàng Đình Tùng vào sân ba phút cuối thay cho Văn Quyết.

 
Vua phá lưới “nội” Văn Thắng được gọi lên đội tuyển. Ảnh: XUÂN HUY

Không có nhiều nhân sự mới ở đội tuyển lần này chuẩn bị gặp Thái Lan và Iraq trên sân nhà trong khuôn khổ vòng sơ loại World Cup 2018 tranh một suất vào vòng chung kết Asian Cup 2019 hoặc tìm đường vào vòng loại thứ hai. Trung vệ Quế Ngọc Hải không được triệu tập và thay thế là Đình Hoàng cũng của SL Nghệ An.

27 tuyển thủ sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF hơn 10 ngày và ông Miura sẽ gút danh sách xuống còn 22 cầu thủ. 

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm