Yaya Toure tưởng mình sẽ gia nhập Manchester United

Thời điểm năm 2010, Yaya Toure đang chơi cho Barcelona cứ nghĩ mình được Manchester United tiếp cận chứ không phải là Manchester City. Lúc đó, Toure nghĩ rằng ở TP Manchester chỉ có duy nhất một đội bóng đó là “quỷ đỏ” Man Utd.

Toure là một phần lịch sử của Man City.

Toure cho biết: “Khi tôi ở Barcelona, Man City bước đầu tiếp cận, tôi cứ nghĩ M.U muốn có tôi. Tuy nhiên, người đại diện của tôi lại nói rằng tôi sẽ đến CLB có trang phục truyền thống màu xanh (Man City)”.

“Vào thời điểm đó, Manchester United đã đẩy Man City vào bóng tối. Man United là một CLB lớn và tôi rất tôn trọng họ. Đến Man City là một thách thức lớn nhưng tôi tin mình sẽ thành công và chúng tôi sẽ cạnh tranh danh hiệu với các CLB lớn khác và với M.U. Tôi muốn làm nên lịch sử cùng Man City. Và bây giờ tôi tin mình đã có lựa chọn đúng đắn” - Toure nói.

Trong sáu năm thi đấu cho Man City, Toure đã thi đấu 263 trận và ghi được 72 bàn thắng, giành hai chức vô địch Premier League, một FA Cup và hai League Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm