Bị CĐV tẩy chay vì cấm mang băng rôn vào sân

Nguyên do là LĐBĐ Úc (FFA) cấm các nhóm CĐV của các CLB mang theo băng rôn vào cổ vũ CLB của mình. Các CĐV Úc cho rằng họ không mang những băng rôn quá khích, gây sốc hoặc gây chia rẽ vào sân thì tại sao FFA lại cấm.

Tuyển Úc vô địch Asian Cup 2015 một phần nhờ lực lượng cổ động viên ủng hộ hết mình cho đội nhà.

Thế là các trận đấu của giải vô địch Úc (A-League) bị khán giả tẩy chay. Hai tuần qua, A-League đi tổng cộng bốn vòng đấu nhưng khán giả đến sân chỉ…lèo tèo vài chục người. Cuối cùng đại diện Hội CĐV các CLB và FFA đàm phán để đi đến quyết định FFA nhượng bộ. Sau cuộc đàm phán này, CĐV đã quyết định bỏ qua và đến sân trở lại.

Giới CĐV Úc cho rằng việc các nhóm CĐV mang theo băng rôn vào sân cổ vũ làm tăng thêm hương vị màu cờ sắc áo và làm cho tính đối kháng trên sân cao hơn, ngoài ra không có chuyện kích động và xúc phạm đối phương nhưng FFA đã gây khó và nâng quan điểm là điều không hay ho. Tuy nhiên, FFA cũng cho rằng có những nhóm CĐV có lời lẽ quá khích thông qua các tấm băng rôn là tiềm ẩn bạo lực.

FFA nhượng bộ nhưng cũng tăng cường công tác an ninh sân bóng nhằm đối phó với nạn quá khích của các nhóm CĐV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm