Bí mật vụ Công Phượng chuyển băng đội trưởng cho Xuân Trường

DONG9941-2192-1420442899.jpg

HLV Guillaume Graechen đã có một chiến dịch thử thách Xuân Trường trong việc mang băng đội trưởng của CLB HAGL. Ảnh:Đức Đồng.

“Trong mắt tôi, Xuân Trường luôn là một thủ lĩnh và là người thích hợp nhất để mang băng đội trưởng. Còn lý do vì sao đến bây giờ cậu ta mới mang nó, tôi có rất nhiều lý do để chia sẻ”, HLV người Pháp chia sẻ, một ngày sau chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa ở vòng một V-League 2015.

“Xuân Trường là tiền vệ trung tâm nên bao quát trận đấu tốt hơn. Ở vị trí của mình, cậu ấy có thể thúc giục các đồng đội tuyến dưới và san sẻ công việc ở tuyến giữa. Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng là người có khả năng gây đột biến với những đường chuyền sắc sảo và cả những bàn thắng nữa. Ở cậu ấy hội đủ yếu tố của một thủ lĩnh thực sự”.

Lương Xuân Trường trước đây từng mang băng đội trưởng đội U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á năm 2013 và vòng loại giải U19 châu Á 2013. Vì chấn thương tay và phải nghỉ thi đấu một tháng của anh nên chiếc băng thủ quân có thời điểm được HLV Graechen trao cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Sau đó, Xuân Trường trở lại và mang băng đội trưởng ở giải U21 quốc tế.

2G3A0901-6758-1420442900.jpg

Trong ngày mang băng đội trưởng của HAGL thi đấu ở V-Laegue, Xuân Trường bùng nổ với một bàn thắng đẹp. Ảnh:Đức Đồng.

Tuy nhiên, trong đợt tập huấn tại châu Âu hồi tháng 6/2014, tiền vệ trẻ người Tuyên Quang bất ngờ bị "cách chức". Công Phượng mang băng đội trưởng của đội U19 Việt Nam thi đấu các giải quốc tế lẫn trong nước, kể từ đó. Sát ngày khai mạc V-Laegue 2015, Xuân Trường mới được "phục chức".

“Tôi tước băng đội trưởng của Xuân Trường là muốn cậu ấy xem lại bản thân, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với trọng trách được trao", HLV Graechen chia sẻ thêm. "Có thể nói, tôi đã thành công với quyết định này. Khi được trao lại chức thủ quân Xuân Trường đã thi đấu tốt, có trách nhiệm và bùng nổ”.

Hôm qua 4/1, trong ngày mang băng thủ quân dẫn dắt các đồng đội ra mắt V-Laegue, tiền vệ mang áo số 6 của HAGL đã có một trận đấu hoàn hảo. Anh là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 3-1, với cú sút từ ngoài cấm địa đưa bóng vào góc cao.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm