Bóng đá nữ vòng loại U-19 Euro 2015: Trận đấu… 18 giây

Đấy là trận tranh vòng loại giải bóng đá nữ châu Âu giữa đội Anh và Na Uy trên sân Belfast (Bắc Ireland) ngày 9-4.

Nguyên do trong trận chính thức trước đó năm ngày, Na Uy đã dẫn 2-1 đến tận phút 90+6, xem như gần thắng thì đội Anh được hưởng một quả phạt đền. Đội trưởng Williamson sút thành công nhưng trọng tài phát hiện cùng lúc có một đồng đội của cô xuất hiện trong khu cấm địa đối phương nên không công nhận bàn thắng. Nếu đúng luật, trọng tài phải cho đội Anh sút lại quả phạt đền này thì bà bỗng dưng để Na Uy được phát bóng lên.

Đội Anh nộp đơn khiếu nại buộc UEFA phải bắt hai đội đá lại đúng vào phút xảy ra sự cố trên, tức là phút 90+6 phút bù giờ với thời gian còn lại chỉ… 18 giây (thực tế diễn ra trên sân thì nhiều hơn, tới 65 giây). Williamson sút lại quả phạt đền để san bằng tỉ số chung cuộc 2-2 giúp Anh đứng đầu bảng H vượt lên trên Na Uy, cùng Thụy Sĩ và Bắc Ireland đoạt vé dự vòng chung kết tranh tại Israel vào mùa hè năm nay.

Về phần trọng tài nữ Kurtes người Đức sau đó phải chịu kỷ luật loại ra khỏi giải.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm