Cảnh sát Anh tố cổ động viên Nga mang theo vũ khí

Những thứ mà CĐV Nga mang theo là mặt nạ, găng tay, dao… Trợ lý cảnh sát trưởng của đơn vị cảnh sát Anh sang Pháp hỗ trợ nước chủ nhà Mark Robert nói: “Một số nhỏ các CĐV gây hấn nhưng những kẻ chủ trương gây hấn để dẫn dắt đến những vụ đánh lộn đổ máu là do nhóm hooligan Nga có dùng vũ khí kể trên. Họ chủ trương gây hấn để tấn công trước bằng vũ khí được chuẩn bị trước”.

Cảnh sát Anh đặc biệt chú ý đến các CĐV Nga mặc áo phông đen mang những túi nhỏ chứa dao, các vật dụng sắc nhọn khác và cho rằng đó cũng là quy ước của nhóm CĐV Nga giật dây bạo động tấn công CĐV Anh.

Cảnh sát Anh cũng nêu con số cụ thể có 300 CĐV Nga thuộc dạng này và khuyến cáo công dân của họ không nên manh động vì có thể xảy ra chết người với những loại vũ khí của nhóm CĐV mặc áo phông đen.

Các cảnh sát chống bạo động của Anh giàu kinh nghiệm cũng cho rằng việc các đồng nghiệp Pháp dùng hơi cay để giải tán đám đông là sai lầm vì nó quá cổ điển và chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm