Chia vé trận chung kết Champions League 2015

Theo sự phân bổ trên sân Olympic của TP Berlin, Đức (từng tổ chức World Cup 2006) chỉ còn 6.000 vé bán tự do sau khi đã ưu tiên cho hai CLB tham dự trận chung kết và thành viên cùng khách hàng của UEFA.

Số vé bán tự do sẽ được UEFA chính thức mở bán từ 18 giờ ngày 5-3 với giá dao động 1,7-9 triệu đồng/vé tùy theo khu vực khán đài.

Năm nào cũng thế, trận chung kết Champions League luôn “cháy” bởi nhu cầu của người hâm mộ thì lớn trong khi cái sân thì có hạn lại phải chia làm nhiều khoản, nhiều đối tác để phục vụ dù giá vé rất đắt. Nhiều người không sở hữu được chiếc vé đã phải mua vé chợ đen với giá cao ngút. Thậm chí có những cổ động viên đến sân rồi mà không có vé nên đành… uống bia gần sân và xem qua truyền hình.

Với cách phân phối trên, những khán giả tự do sẽ rất khó để sở hữu một chiếc vé vào sân Olympic trong tháng 5-2015 này. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ và cả UEFA đau đầu là nạn vé chợ đen cũng bắt đầu rục rịch từ khi UEFA công bố phân phối vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm