Chủ tịch LĐBĐ Đức từ chức

Chủ tịch LĐBĐ Đức từ chức ảnh 1
Ông Niersbach sau khi tuyên bố từ chức.

Ông Niersbach nói tôi là người có mặt từ ngày đầu tiên cho đến khi nước Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006 và tôi đã phải gánh chịu trách nhiệm này. Chính ông là người đã ký duyệt cho tất cả lễ hội, chiến dịch truyền thông, tiếp thị cho World Cup 2006. Vì những trách nhiệm ông phải từ chức.

Trước đó, cơ quan điều tra Mỹ và Thụy Sĩ đang buộc LĐBĐ Đức (DFB) làm rõ số tiền 6,7 triệu USD mà DFB đã chuyển cho FIFA năm 2000 để “mua phiếu” trong việc giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2006.

Trụ sở LĐBĐ Đức (DFB) và nhà của những quan chức chóp bu DFB cũng bị cảnh sát Đức lục tung nhằm tiến hành điều tra vụ trốn thuế và tai tiếng DFB đã bỏ ra 6,7 triệu euro hối lộ FIFA để Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm