Kết thúc giải Futsal- Cúp Quốc gia 2016

Cúp Quốc gia: Sau loạt 'đấu súng' Thái Sơn Nam vô địch

Dù sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia với Văn Vũ, Đình Thuận, Trọng Luân, Đức Hòa, Minh Trí… nhưng Thái Sơn Nam vẫn phải bở hơi tai mới có một chiến thắng trên chấm 11 m sau loạt luân lưu.

Thái Sơn Nam nhận cúp vàng từ tay ông Trần Quốc Tuấn và Trần Anh Tú.

Thái Sơn Nam nhận cúp vàng từ tay ông Trần Quốc Tuấn và Trần Anh Tú.

Hải Phương Nam - Phú Nhuận chấp nhận mình là đội kèo dưới và chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơn Nam vây hãm khung thành của Hải Phương Nam và có nhiều cú dứt điểm về phía cầu môn của đội bóng Phú Nhuận nhưng bất thành.

Thỉnh thoảng Hải Phương Nam mới có những pha phản công sắc nét nhưng cơ hội ăn bàn cũng không cao.

Hải Phương Nam - Phú Nhuận đoạt ngôi á quân.

Khán giả đến xem rất đông và “nêm” kín nhà thi đấu Rạch Miễu. Trên khán đài lại có hai quan chức VFF - Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cùng Ủy viên VFF, Trưởng ban Futsal VFF Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM… như chất kích thích giúp cầu thủ hai đội cống hiến một trận cầu kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Với lực lượng nhỉnh hơn nên Thái Sơn Nam có phần chiếm thế chủ động hơn. Cơ hội mà đoàn quân tân HLV Nguyễn Bảo Quân vừa mới giã từ nghiệp cầu thủ chuyển sang làm HLV sau vòng chung kết World Cup tại Colombia tạo về phía cầu môn của đối phương cũng nhiều hơn.

Phút 15, Thái Sơn Nam dẫn trước sau pha lập công của Đức Hòa. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam tiếp tục gây sức ép để nới rộng cách biệt. Nhưng các chân sút của đội bóng này không thành công trong khi lưới của đội nhà phải rung lên ở phút 38 sau pha dứt điểm của Thanh Tuấn.

Hòa 1-1 trong hai hiệp chính, hai đội buộc phải bước vào loạt 6 m. Thủ môn Đình Thuận đã xuất sắc cản thành thành công hai quả luân lưu, giúp Thái Sơn Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Như vậy, Thái Sơn Nam đã có một mùa giải mỹ mãn khi vừa giành chức vô địch giải VĐQG 2016 vừa đoạt Cúp Quốc gia 2016.

Ở trận tranh hạng ba Cao Bằng đánh bại Sanna Khánh Hòa 7-1.

Các danh hiệu chung cuộc của giải:

-        Các danh hiệu Vô địch: Thái Sơn Nam.

-        Hạng nhì: Hải Phương Nam- Phú Nhuận.

-        Hạng ba: Sanna.KH.

-         Giải phong cách: Sài Gòn FC.

-         Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam).

-         Vua phá lưới: Trần Văn Thanh (Sanna.KH, 4 bàn).

-        Thủ môn xuất sắc: Trần Bửu Phước (Cao Bằng FC).

 

Một số hình ảnh sau trận chung kết:

Tuyển thủ Văn Vũ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải.

Văn Thanh (Sanna Khánh Hòa) đoạt ngôi vua phá lưới (4 bàn).

Tuyển thủ Minh Trí (Thái Sơn Nam) cùng chiếc cúp vàng, Minh Trí nổi tiếng qua cú hat trick vào lưới Guatemala tại World Cup Futsal ở Colombia

Thủ môn Bửu Phước (Cao Bằng FC) đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm