Đại diện Đông Nam Á bị ‘soi’

Trong hai đội bóng của Đông Nam Á thì nếu U-23 Việt Nam đang… lẫn trong cát thì U-23 Thái Lan bị soi rất kỹ.

Theo AFC, thầy trò Miura có vị trí 24 châu Á (146 thế giới), thấp nhất tại bảng D. Đứng đầu là U-23 Úc với vị thứ 59 thế giới và thứ tư châu Á (bảng xếp hạng FIFA). Kế đến UAE hạng thứ năm châu Á (64 thế giới) và Jordan hạng 10 châu Á (86 thế giới).

Có một điều thú vị ở đội U-23 Úc được đánh giá cao nhất bảng không chỉ nhờ vị thứ cao mà thực lực của họ thuộc hạng tốp châu Á nhưng lại rất ngán U-23 Việt Nam. Thành phần của họ hiện có rất nhiều tuyển thủ từng là bại tướng của U-19 Việt Nam hai năm trước và HLV Vidmar đang ngồi ghế của đồng nghiệp Paul Okon nghỉ việc vì cái thua đau 1-5. Vì thế ông Vidmar rất đề phòng và e ngại U-23 Việt Nam lại nổi loạn lần nữa đánh bại U-23 Úc.

Tương tự, báo chí UAE cũng cảnh báo đội tuyển U-23 của họ khi đối mặt U-23 Việt Nam hãy cẩn thận vì trước đây tuyển UAE từng bị tuyển Việt Nam đánh bại ở Asian Cup 2007.

Căng nhất vẫn là U-23 Thái Lan. HLV Kiatisak cùng học trò bị các đối thủ mang ra cân, đong, đo, đếm với dấu ấn của tuyển Thái Lan đá vòng loại World Cup 2018 rất thành công. U-23 Thái Lan đang bị U-23 Saudi Arabia, Nhật và Triều Tiên “soi” hết cỡ, với mọi động thái đều lọt vào tầm ngắm của đối thủ.

Bóng ở vòng chung kết U-23 sắp lăn và hai đại diện Đông Nam Á xếp kèo dưới vẫn bị nghiên cứu kỹ thì quả là rất khó cho cả U-23 Thái Lan lẫn U-23 Việt Nam gây bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm