Danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4 Premier League: Vinh danh người vô danh

Danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4 Premier League: Vinh danh người vô danh ảnh 1

Benteke vinh dự nhận giải thưởng xuất sắc nhất tháng 4 từ BTC Premier League.

Benteke trở thành cầu thủ đầu tiên của Aston Villa giành giải thưởng xuất sắc nhất tháng kể từ khi Ashley Young được xướng tên vào tháng 12 năm 2008. Hiện tại, tiền đạo quốc tế người Bỉ Benteke đang là mục tiêu theo đuổi của Manchester United và Liverpool.

Trong tháng vừa qua Benteke đã ghi được 5 bàn thắng trong 4 trận đấu cho Aston Villa giúp CLB này tạm thời thoát khỏi vị trí xuống hạng, cách 2 điểm so với đội đứng thứ 18 Sunderland.

Thành tích trên của Benteke đã giúp anh vượt mặt các ứng cử viên khác như Kasper Schmeichel và Jamie Vardy của Leicester City, Ander Herrera của M.U, Charlie Adam của Stoke City và đội trưởng John Terry của Chelsea để đoạt giải thưởng xuất sắc nhất tháng.

Ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, thuyền trưởng của Leicester City, Niger Pearson đã được Premier League vinh danh.

Những cầu thủ xuất sắc nhất tháng Premier League mùa giải 2014-2015

Tháng 8 (năm 2014): Diego Costa (Chelsea),

Tháng 9: Graziano Pelle (Southampton)

Tháng 10: Diafra Sakho (West Ham)

Tháng 11: Sergio Aguero (Manchester City)

Tháng 12: Charlie Austin (QPR)

Tháng 1 ( năm 2015) Harry Kane (Tottenham)

Tháng 2: Harry Kane (Tottenham)

Tháng 3: Olivier Giroud (Arsenal)

Tháng 4: Christian Benteke (Aston Villa)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm