AFC CUP 2010:

Dễ cho Bình Dương, khó cho Đà Nẵng

Thầy trò Mai Ðức Chung rộng cửa vào vòng hai khi gần như chỉ tranh chấp ngôi đầu bảng với đội vô địch Malaysia - CLB Selangor. Hai đội còn lại là CLB Sriwijaya (Indonesia) và CLB Victory (Maldives) đều chưa phải là đối thủ xứng tầm của Bình Dương.

Trong khi đó, đương kim vô địch V-League Ðà Nẵng sau khi rớt vé play-off AFC Champions League đã rơi xuống AFC Cup nằm ở bảng H. Thầy trò Lê Huỳnh Ðức phải đối diện với hai đối thủ rất mạnh là đương kim vô địch Cúp Quốc gia Cảng Thái Lan và CLB Geylang United, đương kim Cúp Quốc gia Singapore. Ðội yếu nhất bảng là CLB Tai Po của HongKong.

Theo lịch đấu, Ðà Nẵng sẽ đấu trận đầu tiên trên sân khách Cảng Thái Lan và Bình Dương gặp Selangor trên sân Malaysia.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm