Di Matteo vẫn chưa hết đau tim khi "đánh bài liều"

Di Matteo vẫn chưa hết đau tim khi "đánh bài liều" ảnh 1

Huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea Roberto Di Matteo. (Nguồn: Getty)
Ở trận đấu rạng sáng nay, chiến lược gia người Italy đã quyết định để Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien, Gary Cahill, Daniel Sturridge ngồi ngoài và tung Fernando Torres, Salomon Kalou, Raul Meireles và Paulo Ferreira vào sân.

Tuy nhiên, với quyết tâm lớn, "The Blues" đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Torres và có lợi thế lớn trước trận lượt về tại Stamford Bridge.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Di Matteo cho biết: "Chúng tôi vừa trải qua những trận đấu với cường độ cao với Man City và Tottenham. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều trận đấu quan trọng và mật độ các trận đấu rất dầy đặc. Bởi vậy, tôi phải làm mọi cách để các cầu thủ đảm bảo được thể lực tốt nhất. Tôi biết Benfica có lối chơi tốc độ và vì thế Chelsea cần những cần thủ có thể lực tốt để đương đầu với họ. Tôi muốn dùng hết các cầu thủ trong đội hình."

"Trước khi đưa ra quyết định này, tôi thực sự có lo lắng một chút bởi lẽ lâu lắm rồi một số cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát. Thật may là sự liều lĩnh của tôi đãc thành công rực rỡ. Benfica là một đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi tin sẽ giành chiến thắng ở trận lượt về để bước tiếp vào vòng trong"./.
Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm