Điểm danh các đội tham dự FIFA Club World Cup

Barcelona (Tây Ban Nha): Với những tên tuổi hàng đầu như Messi, Neymar, Iniesta… Barca được xem là ứng viên sáng giá nhất của giải đấu năm nay. Lần vô địch trước năm 2011 họ không có Suarez, Pique, Dani Alvez, bây giờ Barcelona có thêm hàng loạt ngôi sao và tất nhiên họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Barcelona từng vô địch giải này vào các năm 2009 và 2011.

FIFA Club World Cup khởi tranh ngày 20-12

- River Plate (Argentina): Một trong những CLB lớn và giàu thành tích bậc nhất xứ sở Tango. Bốn năm về trước là cú sốc thực sự với River Plate khi lần đầu tiên trong lịch sử họ bị rớt hạng. Tuy nhiên, hồi tháng 8 qua họ đã khẳng định lại sức mạnh của mình bằng ngôi vô địch Copa Libertadores bằng cách đánh bại UANL 3-0 sau hai trận chung kết lượt đi và về.

- Club America (Mexico): CLB giàu truyền thống của Mexico lần thứ hai góp mặt tại giải đấu với tư cách nhà vô địch CONCACAF. Ở lần tham gia giải này thứ đầu năm 2006, đại diện Mexico đứng thứ 4. Tại giải FIFA Club World Cup này chưa một CLB nào của Mexico vào chung kết. Năm 2000 và 2012, hai đại diện Mexico lần lượt Necaxa và Monterrey từng đoạt hạng 3.

- TP Mazembe (Congo): Từng 14 lần vô địch quốc gia, Mazembe là CLB thành công nhất của bóng đá Congo và cũng từng năm lần vô địch châu Phi cấp CLB (C1). Mùa bóng 2015 này họ đã đánh bại USM Alger để lên ngôi vô địch châu Phi. Năm 2010 Mazembe cũng là là đội bóng châu Phi đầu tiên vào chung kết giải này và bị AC Milan đánh bại trong trận chung kết.

- Sanfrecce Hiroshima (Nhật): Hai năm trước giải đấu này diễn ra tại Marocco, nay quay lại Nhật và Sanfrecce Hiroshima đại diện cho chủ nhà tham gia giải đấu. Đại diện của Nhật lần này từng đoạt hạng 5 năm 2012. Hiện nay Sanfrecce là CLB thuộc hàng mạnh nhất của Nhật, họ sở hữu ba ngôi vô địch J-League trong bốn mùa gần đây. Lần này mục tiêu của họ là cải thiện thứ hạng.

- Aucland City (New Zealand): Nhà vô địch châu Đại Dương này từng tạo ra cú sốc giải này năm ngoái khi vào đến bán kết và chỉ chịu thúc thủ  trước San Lorenzo 1-2 sau hai hiệp phụ. Lần này họ được đánh giá là ngựa ô của giải. Đây là lần thứ bảy đội bóng đến từ nam bán cầu tham dự cúp này.

Điểm danh các đội tham dự FIFA Club World Cup ảnh 2
Real Madrid là nhà vô địch giải này năm ngoái

- Cuối cùng là nhà vô địch châu Á Guangzhou Evergrande của Trung Quốc: Bóng đá Trung Quốc đang nhận được những hậu thuẫn mạnh mẽ từ người đứng đầu quốc gia Tập Cận Bình. Guangzhou là CLB đại gia mới nổi của Trung Quốc. Hiện nay CLB này do HLV Felipe Scolari dẫn dắt vừa đánh bại Al Ahli của UAE để vô địch AFC Champions League 2015. Năm 2013, Guangzhou từng được dẫn dắt bởi nhà vô địch World Cup 2006 là Marcelo Lippi của Ý cũng mang về ngôi vô địch AFC Cup 2013 khi đánh bại FC Seoul bằng ưu thế bàn thắng sân khách (hòa 1-1 tại Seoul và hòa 0-0 tại Trung Quốc). Guangzhou có nhiều ngoại binh chất lượng, tuy nhiên không được đánh giá cao tại giải này vì trình độ nhà vô địch châu Á còn rất thấp so với châu Âu, Nam Mỹ, CONCACAF…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm